Nhảy cầu Hạnh Phúc tự vẫn vì bị cấm yêu

Cầu Hạnh Phúc, nơi đôi nam nữ đưa nhau ra đây tự tử.
Cầu Hạnh Phúc, nơi đôi nam nữ đưa nhau ra đây tự tử.
TPO - Mối tình bị gia đình phản đối, M và N rủ nhau ra cầu Hạnh Phúc để nhảy xuống sông tự vẫn. N nhảy xuống sông trước và tử vong. Còn M được  người qua cầu kịp thời giữ lại.

Ông Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng công an xã Hạnh Phúc, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho biết: vụ tự tử kể trên xảy ra vào 18h30 ngày 6/8, tại địa điểm cầu Hạnh Phúc (ở xã Hạnh Phúc). Vào thời điểm đó, người ta thấy có một cô gái đứng trên cầu gào khóc nói rằng bạn trai của cô đã nhảy xuống sông tự tử.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương cùng ngư dân đã đưa thuyền ra sông để tìm kiếm. Khoảng 2 tiếng sau, họ vớt được một xác nam thanh niên. Nan nhân sau đó được xác định là Lê Hoài N. (SN 1992, ở khu phố 6, thị trấn Thọ Xuân).

Được biết, người con gái kể trên tên M (trú ở huyện Thọ Xuân). M và Lê Hoài N yêu nhau nhưng bị gia đình phản đối. Thế nên, đôi tình nhân này đã rủ nhau ra cầu Hạnh Phúc để cùng nhảy xuống sông tự vẫn. N. nhảy xuống sông trước. Còn M. đang định nhảy thì được người dân qua đường ngăn cản kịp thời.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.