Nhát đâm chí mạng khiến cơ thể nạn nhân 'khô máu'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bất ngờ bị tấn công bằng dao do mâu thuẫn, nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc mất máu cấp, nguy kịch tính mạng. Các bác sĩ xác định, bệnh nhân đã mất hơn 3 lít máu do vết thương xuyên thấu từ vùng lưng gây tổn thương nhiều tạng trong cơ thể.

Ngày 20/5, TS.BS Huỳnh Thanh Long, Trưởng khoa khoa Ngoại Tổng hợp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và kịp thời can thiệp cho một trường hợp nguy kịch do ẩu đả. Nạn nhân là N.Đ.V (34 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ, không tiếp xúc, tụt huyết áp, máu chảy nhiều tại vị trí vết thương vùng lưng.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, trước đó do mâu thuẫn, nạn nhân đã bị đối phương dùng dao tấn công gây thương tích nghiêm trọng. Xác định bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, huy động lực lượng liên chuyên khoa cấp cứu.

Nhát đâm chí mạng khiến cơ thể nạn nhân 'khô máu' ảnh 1

Nhát đâm chí mạng do mâu thuẫn sút cướp đi sự sống của người bệnh

Sau khi thăm khám, siêu âm tại giường, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc mất máu cấp do vết thương ngực bụng gây tràn máu màng phổi phải và tràn máu ổ bụng lượng nhiều. Ngay lập tức ê kíp tiến hành đặt dẫn lưu màng phổi phải, đồng thời chỉ định mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân có vết thương vùng ngực bụng phức tạp, gây tràn máu màng phổi phải, rách thành bên tĩnh mạch chủ, đứt tĩnh mạch thận, rách ngang thận 3cm, đứt đôi tá tràng, rách mặt trước thân tụy. Ước tính chỉ riêng lượng máu tràn vào ổ bụng và màng phổi của bệnh nhân đã lên tới 3 lít (một người trưởng thành chỉ có khoảng 4,5 đến 5,7 lít máu).

Nhát đâm chí mạng khiến cơ thể nạn nhân 'khô máu' ảnh 2

Các bác sĩ đã kịp thời phẫu thuật, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân đã bị ngừng tim, các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức, truyền máu bổ sung và khẩn cấp khâu lại các tạng bị thương tích cho người bệnh. Sau cuộc mổ bệnh nhân tiếp tục rơi vào tình trạng suy đa cơ quan do sốc vì mất quá nhiều máu. Nỗ lực hồi sức của các bác sĩ đã giúp bệnh nhân dần qua cơn nguy kịch. 4 ngày sau khi nhập viện, người bệnh đã tỉnh táo, cai được máy thở.

TS.BS Huỳnh Thanh Long cho biết, sốc mất máu do vết thương dao đâm gây tổn thương tá tràng là một tình trạng rất nặng, một cấp cứu tối khẩn, cần có sự phối hợp kịp thời giữa các chuyên khoa. Tá tràng liên quan rất nhiều cơ quan có thể cùng bị tổn thương như mạch máu lớn, tụy, đường mật. Đây là trường hợp rất nặng nhưng đã may mắn được cứu sống.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.