Nhật chế robot biến hình thành ôtô

Nhật chế robot biến hình thành ôtô
Hai hãng công nghệ của Nhật Bản đang nghiên cứu thế hệ robot có thể biến hình thành ôtô, di chuyển với vận tốc 60 km/h.

Robot thuộc dự án J-deite được thiết kế màu xanh dương, cao 3,5 m và chạy với vận tốc trung bình 32 km/h. Ở chế độ robot người, nó biết đi bộ bằng hai chân. Khi biến hình thành ôtô, nó dài 3,8 m, chở được hai người và di chuyển 60 km/h. Thời gian biến hình từ robot thành ôtô là 10 giây.

Theo Japan Times, J-Deite là dự án của công ty robot Brave và tập đoàn Asratec. Đại điện của hai đơn vị hôm 12/5 cho biết dự án hoạt động từ năm ngoái, với mục tiêu nghiên cứu và chế tạo công nghệ robot thế hệ mới. Họ dự định hoàn thiện  năm 2017, nhưng chưa có kế hoạch thương mại hóa sản phẩm.

Hiện nay, các chuyên gia đã chế tạo thành công robot mang tên Quarter, cao 1,3 m và có thể biến đổi thành ôtô di chuyển bình thường.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.