Nhật Bản cảnh báo đội nhà về các 'ngòi nổ' của đội tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Tiến Linh dẫn đầu danh sách ghi bàn tại vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam
Tiến Linh dẫn đầu danh sách ghi bàn tại vòng loại World Cup 2022 của ĐT Việt Nam
TPO - Trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đã chỉ ra 4 cái tên cần phải chú ý của đội tuyển Việt Nam trong trận đối đầu sắp tới trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc tiếp đón Nhật Bản trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại cuối World Cup 2022 tối nay. Trước trận đấu mang tính quyết định, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản liên tục cảnh báo đội nhà và đưa ra 4 cái tên nguy hiểm nhất phía tuyển Việt Nam.

"Hàng thủ Việt Nam đáng chú ý nhất là Quế Ngọc Hải với vai trò trung tâm, còn trên hàng công, Nguyễn Công Phượng vẫn là sự lựa chọn không thể thiếu của HLV Park Hang-seo. Anh chơi khá tốt ở cả 2 trận đấu Việt Nam gặp Oman và Trung Quốc. Công Phượng cũng từng khoác áo Mito HollyHock thi đấu tại J-League 2 năm 2016.

Trên hàng công còn có tiền đạo Tiến Linh, chân sút tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ này ghi đến 7 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam còn có Nguyễn Quang Hải với kỹ thuật điêu luyện. Anh từng ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Olympic Nhật Bản tại ASIAD 2018”, JFA thận trọng đánh giá.

Phân tích kỹ hơn về Việt Nam, JFA viết tiếp: “Đội tuyển Việt Nam đã thay đổi bộ mặt dưới thời HLV Park Hang-seo. Họ có những cầu thủ kỹ thuật điêu luyện và rất nhanh nhẹn. Hơn thế, lối chơi phòng ngự phản công tỏ ra hiệu quả và chắc chắn, tranh cướp bóng khi thực hiện pressing chặt chẽ và khả năng tấn công nhanh. Hơn thế, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng đạt được những thành quả như ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018. Ngoài ra, họ còn lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và để thua Nhật Bản ở vòng đấu đó”.

Nhật Bản cảnh báo đội nhà về các 'ngòi nổ' của đội tuyển Việt Nam ảnh 1

Quang Hải được LĐBĐ Nhật Bản đánh giá cao

Trong khi đó, tờ Nikkan Sport của Nhật cũng đã chỉ ra nhóm cầu thủ mũi nhọn của đội tuyển Việt Nam: “Tiến Linh đã ghi 2 bàn thắng trong cả 4 trận đá chính ở vòng loại cuối cùng. Tính cả vòng loại thứ 2 thì anh có 7 bàn thắng sau 11 trận và thành tích này được so sánh với cựu tiền đạo Lê Công Vinh.

Ngoài ra, tiền đạo Nguyễn Công Phượng, người từng thi đấu ở câu lạc bộ Mito Hollyhock, vẫn là mối nguy hiểm trước khung thành Nhật Bản. Các học trò của ông Hajime Moriyasu cần phải tập trung tối đa nếu muốn đạt kết quả khả quan".

Đội tuyển Nhật Bản gặp Việt Nam trong tình thế buộc phải thắng với mục tiêu giành trọn 3 điểm để nuôi hi vọng có vé tham dự World Cup 2022. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu có điểm trên sân nhà Mỹ Đình.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.