Cầu thủ PSG thuê người triệt hạ đồng đội để cướp suất đá chính

0:00 / 0:00
0:00
Cầu thủ PSG thuê người triệt hạ đồng đội để cướp suất đá chính
TPO - Theo L’Equipe, tiền vệ Aminata Diallo của đội nữ PSG đã bị cảnh sát triệu tập vì liên quan đến việc thuê người đánh đập triệt hạ đồng đội Kheira Hamraoui hòng chiếm lấy suất đá chính.

PSG cũng xác nhận thông tin Aminata Diallo bị bắt vào hôm qua. Vụ việc xảy ra khi Kheira Hamraoui bị tấn công trên đường phố bởi hai người đàn ông đeo mặt nạ vào hôm thứ Năm tuần trước. Sau đó, cô đã báo cảnh sát và một vụ điều tra nhanh chóng được triển khai.

Thật sự, kết quả điều tra đã khiến Hamraoui và ban lãnh đạo PSG sốc vì chủ mưu lại là cầu thủ của họ, Aminata Diallo. Các diễn biến nhanh chóng khiến cảnh sát đặt nghi vấn bởi những kẻ tấn công chỉ nhắm vào chân của Hamraoui. Chúng dùng gậy đập liên tiếp nhằm làm gãy chân cô gái này.

Nhưng rất may là trên đường phố đông người nên chúng không thể làm càn được lâu. Sau đó, Hamraoui vào viện chụp chiếu và may mắn là kết quả cho thấy cô không bị tổn xương phần xương. Nhưng dù vậy, cầu thủ này vẫn không thể ra sân vì bị hoảng loạn.

Cầu thủ PSG thuê người triệt hạ đồng đội để cướp suất đá chính ảnh 1

Hamraoui (ảnh nhỏ) bị chính đồng đội Diallo chủ mưu triệt hạ

Hôm sau, chính Diallo đã đá thay Hamraoui trong trận gặp Real Madrid ở giải Champions League của nữ. Trận đấu này, PSG thắng 4-0 và có lẽ đó cũng là lần cuối cùng Diallo được ra sân trong màu áo PSG. Bởi sau đó, cảnh sát đã bắt được 2 kẻ hành hung Hamraoui và cuối cùng, chúng đã khai ra kẻ bị tình nghi cầm đầu vụ việc là Diallo.

Sau khi xác nhận Diallo bị bắt, PSG cũng khẳng định hoàn toàn ủng hộ nhà chức trách làm rõ vụ việc: “Paris St Germain lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực đã xảy ra. Kể từ tối thứ Năm, CLB đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe, sự ổn định tâm lý và sự an toàn cho toàn bộ đội nữ".

Diallo, 26 tuổi, đã chơi cho PSG được 5 năm. Cô mất suất đá chính vào tay Hamraoui sau khi tuyển thủ Pháp 31 tuổi này gia nhập PSG từ Barcelona trong mùa hè vừa qua.

MỚI - NÓNG