Nhân lực sẵn sàng, sao bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vẫn 'ngủ đông'?
TPO - Một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Bộ Y tế hiện nay là đưa Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở Phủ Lý, Hà Nam đi vào hoạt động, nhằm giảm tải cho các cơ sở y tế của Hà Nội. Tuy nhiên, thực tế không được như mong đợi.
Dự án xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khởi công xây dựng cuối năm 2014, được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động trong năm 2017. Tuy nhiên, cả 2 dự án này đã chậm tiến độ 3 năm.
Ghi nhận tại Bệnh viện Việt Đức, hiện nay vẫn có vận thang đang hoàn thiện khu vực khám bệnh. Chỉ có 1 bảo vệ túc trực ở đây. Trao đổi với PV Tiền Phong, ThS. Bác sĩ Phạm Gia Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh viện đã đào tạo, chuẩn bị 30% nhân lực (tương đương khoảng 500 - 700 cán bộ) để phục vụ cơ sở 2. Rất nhiều cán bộ công nhân viên xung phong, đề xuất đi cơ sở 2 để xây dựng cơ sở mới.
Tuy nhiên hiện nay, tiến độ dự án phụ thuộc vào Bộ Y tế, bệnh viện cần chờ Bộ Y tế bàn giao cơ sở vật chất thì mới có thể hoạt động được.
"Giai đoạn 1 sẽ chủ yếu là khám bệnh, các bệnh nhân nặng điều chuyển lên cơ sở Hà Nội. Đến khi hoàn thiện, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 sẽ hoạt động trên nguyên tắc độc lập", đại diện bệnh viện Việt Đức cho hay.
Tương tự, quang cảnh đìu hiu cũng diễn ra ở bệnh viện Bạch Mai. Trước cổng bệnh viện là bảng thông báo khoa Khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tạm thời ngừng hoạt động từ ngày 30/3/2020. Nhân viên bảo vệ ở đây cho biết, giờ muốn khám chỉ có thể lên cơ sở 1 tại Hà Nội, sau đợt dịch, khoa Khám bệnh nghỉ tạm thời, chưa có thông báo bao giờ hoạt động lại. “Ở đây chỉ có 5 bảo vệ thay ca nhau trông”, nhân viên bảo vệ nói.
Bà Đỗ Thị Nhung (50 tuổi, ở Vụ Bản, Nam Định) kể rằng, cuối năm 2018, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tổ chức khám từ thiện cho hơn 500 bệnh nhân. Thời điểm đó, ai cũng phấn khởi vì bệnh viện lớn đi vào hoạt động, giúp gia đình chăm sóc người nhà thuận lợi hơn, từ đây bắt xe về Nam Định cũng rất tiện. Tuy nhiên, sau lần khám đó, bệnh viện dừng tới tận cuối tháng 3/2019 mới hoạt động lại, gặp dịch COVID-19 lại tiếp tục dừng.
Đại diện Bộ Y tế thông tin thêm, khó khăn, vướng mắc nhất hiện nay dẫn đến việc hai dự án này chậm tiến độ là việc thanh toán cho nhà thầu vẫn còn rất chậm.
Thời điểm 2018, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã tổ chức khánh thành, rất đông bệnh nhân đến đăng ký khám. Tuy nhiên, lượng bệnh nhân thưa thớt dần, sau đó là dịch COVID-19 khiến khu khám bệnh ở đây phải tạm đóng cửa. Ảnh: T.D
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 diễn ra tháng 9/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Bộ Y tế có nhiều dự án, công trình dang dở, không đưa vào sử dụng được, cụ thể là dự án BV Bạch Mai và Việt Đức, đây là khuyết điểm rất lớn mà Bộ Y tế phải rút kinh nghiệm, phải chỉ đạo làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm.
TPO - Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc một học sinh tại trường THCS Chi Lăng (xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) bị bạn cùng trường đánh đập rồi tung clip lên mạng xã hội.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, sau ngày 31/7, nếu dự án đường bộ nào chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải tiến hành “xả trạm” và có chế tài xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân gây chậm tiến độ.
TPO - Với nhu cầu tăng cao từ các thị trường chủ lực, xuất khẩu thủy sản trong quý 2 đang tăng rất mạnh và dự báo có thể chạm mốc 3 tỷ USD - mốc kỷ lục về giá trị xuất khẩu trong một quý của thuỷ sản Việt Nam.
TPO - Lãnh đạo Amphenol Corporation, doanh nghiệp sản xuất các thiết bị điện tử cung cấp cho Boeing, Apple, Tesla… cho biết đang muốn chuyển sang sản xuất tại Việt Nam, đề nghị Thủ tướng thông tin thêm về các biện pháp của Chính phủ để thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo.
TPO - Ngày 16/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou để bàn các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương, phát huy các thế mạnh kinh tế bổ sung cho nhau.
TPO - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của UBND thành phố Hà Nội về việc xây dựng đoạn đường dài 6,7km nối đại lộ Thăng Long với cao tốc Hòa Lạc-Hòa Bình với tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng.
TPO - Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành Quyết định thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai đối với một số hộ dân tại thôn Đồi Vua, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.
TPO - Bộ Y tế đã thành lập nhiều Đoàn kiểm tra một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, việc tiếp nhận, bảo quản, sử dụng vắc xin và tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.
TPO - Thành phố Hà Nội vừa có quyết định giải thể các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn thành phố trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố giảm sâu, mỗi ngày trung bình chỉ ghi nhận vài trăm ca mắc mới.
TPO - Từ ngày 21/5, người dân ở quận Bình Thạnh và 5 huyện ngoại thành TPHCM có thể đến Công an địa phương để đăng ký biển số xe máy, ô tô thay vì phải đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông như trước đây.