Nhà Trắng bác đề xuất đàm phán trực tiếp với Nga về Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhà Trắng đã bác bỏ ý tưởng đàm phán trực tiếp với Mátxcơva mà không có sự tham gia của Kiev. Trước đó, nhóm 30 thành viên đảng Dân chủ Hạ viện đã viết thư thúc giục Tổng thống Joe Biden theo đuổi phương án ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Nhà Trắng bác đề xuất đàm phán trực tiếp với Nga về Ukraine ảnh 1

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã nói rất rõ ràng: Sẽ không làm gì liên quan đến Ukraine mà không có sự tham gia của Ukraine”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên hôm 24/10, đồng thời khẳng định “Tổng thống Volodymyr Zelensky mới là người phải đưa ra quyết định về bất kỳ hình thức đàm phán nào với Nga”.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đưa ra tuyên bố tương tự, rằng Ukraine phải là một phần của bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

“Chúng tôi sẽ không trò chuyện với lãnh đạo Nga mà không có sự tham gia của Ukraine”, ông Kirby nói. “Ông Zelensky – với vai trò là người lãnh đạo Ukraine – cần phải quyết định như thế nào được coi là chiến thắng, và bao giờ nên đàm phán.”

Ông Kirby nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Biden “đánh giá cao những suy nghĩ thấu đáo của các nhà lập pháp”. Trong khi đó, bà Jean-Pierre thừa nhận chưa xem bức thư gửi đến Nhà Trắng. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chọn chấm dứt xung đột “bất cứ lúc nào”.

Trong một bức thư gửi đến Nhà Trắng hôm 24/10, người đứng đầu phe cấp tiến của Quốc hội Mỹ - Pramila Jayapal đã viện dẫn sự tàn phá của Ukraine, mối đe dọa chiến tranh hạt nhân và tình trạng bất ổn của kinh tế châu Âu là những lý do để theo đuổi một thỏa thuận.

Thư được ký bởi những nghị sĩ cấp tiến nổi tiếng, bao gồm Ro Khanna, Ilhan Omar và Alexandria Ocasio-Cortez. Bức thư thừa nhận rằng quyết định cuối cùng về thời điểm quay trở lại bàn đàm phán vẫn là của Ukraine. Tuy nhiên, thư kết thúc bằng cách thúc giục Tổng thống Biden mở “các cuộc đàm phán trực tiếp với Nga”.

Tổng thống Ukraine gần đây cho biết ông sẽ không bao giờ đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Putin còn nắm quyền. Ông cũng tuyên bố sẽ giành lại bốn khu vực từng của Ukraine mà mới đây đã sáp nhập Nga, cũng như Crimea (bán đảo đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga vào năm 2014).

Theo RT
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.