Nhà lãnh đạo Triều Tiên giành số phiếu tuyệt đối

Nhà lãnh đạo Triều Tiên giành số phiếu tuyệt đối
TP - Báo chí nhà nước Triều Tiên hôm qua đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận được 100% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử vào Quốc hội khóa 13.

“Mọi cử tri của các đơn vị bầu cử đã đi bỏ phiếu và 100% bỏ phiếu cho ông Kim Jong-un”, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA thông báo ngày 10/3.

“Đây là biểu hiện của sự ủng hộ tuyệt đối và sự tin tưởng sâu sắc của người dân đối với nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-un vì họ tuyệt đối trung thành và tôn trọng ông”, bài báo viết.

Đi bỏ phiếu là việc bắt buộc và báo chí Triều Tiên nói rằng, tất cả cử tri đăng ký trên khắp đất nước, ngoại trừ những người đang ở nước ngoài, đều tham gia.

Các cuộc bầu cử vào Hội nghị Nhân dân tối cao, tức Quốc hội Triều Tiên, diễn ra 5 năm một lần, và đây là đợt bầu cử đầu tiên dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Tháng 12/2011, nhà lãnh đạo này lên nắm quyền sau khi cha ông là nhà lãnh đạo Kim Jong-Il qua đời.

Quốc hội Triều Tiên chỉ họp một hoặc hai lần mỗi năm và mỗi kỳ họp chỉ kéo dài 1 ngày với chương trình nghị sự tập trung vào vấn đề ngân sách.

Theo Theo KCNA, Telegraph
MỚI - NÓNG