Nguyễn Thị Oanh hào hứng chinh phục cung đường chạy Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nguyễn Thị Oanh, nhà vô địch SEA Games 30 với 3 tấm HCV danh giá, giành chức vô địch 5 năm liên tiếp nội dung 5 km nữ tuyển của Tiền Phong Marathon hào hứng chờ đến ngày chinh phục cung đường chạy “đẹp như mơ” tại Côn Đảo.

“Tôi rất hồi hộp”

Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm 2022 (Tiền Phong Marathon 2022) sẽ trở lại với giải đấu lần thứ 63, được tổ chức tại Côn Đảo linh thiêng và huyền thoại vào ngày 27/3 tới. Bên cạnh những giá trị lịch sử và tâm linh, Côn Đảo còn nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Côn Đảo từng được nhiều tạp chí du lịch ca ngợi là “thiên đường du lịch”, “một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới”, “một trong những hòn đảo bí ẩn nhất hành tinh” bởi vẻ đẹp hoang sơ, huyền bí được tạo nên từ con người và sự ưu ái từ mẹ thiên nhiên.

Nguyễn Thị Oanh hào hứng chinh phục cung đường chạy Côn Đảo ảnh 1

Nguyễn Thị Oanh là đương kim vô địch 5km nữ tuyển tại Tiền Phong Marathon

Lần đầu tiên đến với Côn Đảo, kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh không giấu nổi sự hồi hộp và hào hứng. “Côn Đảo là một quần đảo đẹp, hoang sơ và nổi tiếng của Việt Nam. Tôi chưa có cơ hội đến Côn Đảo và mới chỉ được biết đến nơi đây qua báo đài, truyền hình. Dù chỉ như vậy thôi, tôi đã cảm thấy choáng ngợp vì cảnh đẹp nơi đây: trời xanh, cát trắng, nắng vàng, nước biển trong xanh soi xuống tận đáy, núi non cây cối tươi mát…Bên cạnh đó, Côn Đảo còn có nhiều di tích như Nhà tù Côn Đảo, bảo tàng Côn Đảo, cầu tàu lịch sử 914, cầu Ma Thiên Lãnh, dinh Chúa Đảo...giúp chúng ta “sống lại” với ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc. Tôi rất hồi hộp chờ đến ngày được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp và sải bước trên cung đường chạy “đẹp như mơ” ở mảnh đất linh thiêng này”, Nguyễn Thị Oanh bày tỏ trước ngày lên đường đến Côn Đảo.

Nguyễn Thị Oanh là gương mặt quen thuộc của Tiền Phong Marathon khi tham gia tranh tài từ năm 2012. Năm năm gần nhất, VĐV sinh năm 1995 đều vô địch 5km nữ tuyển, cự ly mang về cho Oanh một HCV SEA Games 30, bên cạnh tấm HCV 1500m và kỷ lục đại hội cho nội dung 3000m chướng ngại vật. Hiện tại, Nguyễn Thị Oanh đang hướng tới tấm HCV thứ 6 liên tiếp tại giải đấu có truyền thống lâu đời nhất của điền kinh Việt Nam. VĐV sinh năm 1995 của Bắc Giang vừa có màn chạy đà không thể tuyệt vời hơn cho giải đấu tại Côn Đảo khi phá sâu kỷ lục quốc gia 16:12.73 của VĐV Đoàn Nữ Trúc Vân (Khánh Hòa) thiết lập từ năm 2003, với kỷ lục mới 15:53.48 tại giải VĐQG 2021 cuối năm ngoái.

Một đợt tập dượt quan trọng trước SEA Games 31

Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: “Mỗi VĐV đều mong muốn mình sẽ đạt thành tích cao để có được bộ sưu tập huy chương danh giá cho sự nghiệp của mình. Bản thân tôi cũng vậy, luôn nỗ lực từng ngày để có thể nhiều lần chạm được tới đỉnh vinh quang. Tại Tiền Phong Marathon năm nay, tôi sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành mục tiêu bảo vệ HCV ở nội dung 5 km nữ tuyển, qua đó tiến gần đến với những kỷ lục tại giải mà tôi đang ao ước có được”.

Tiền Phong Marathon 2022 diễn ra chỉ hơn một tháng trước khi kỳ SEA Games 31 chính thức khởi tranh trên sân nhà. Bên cạnh làm nhiệm vụ cho địa phương Bắc Giang, đây cũng là đợt tập dượt quan trọng, kiểm tra phong độ cũng như quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31 của nữ tuyển thủ quốc gia.

“Đội tuyển điền kinh đang trong giai đoàn chuyên môn hóa sâu cho SEA Games 31. Giải Tiền Phong Marathon 2022 nằm trong quá trình tập luyện và thi đấu để chuẩn bị cho kỳ Đại hội vào tháng 5 tới. SEA Games là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay của tôi. Tôi có nhiệm vụ bảo vệ HCV ở 3 nội dung là 1500m, 5000m và 3000m vượt chướng ngại vật. Thi đấu ở 3 nội dung cần rất nhiều yếu tố về thể lực, chuyên môn cũng như kỹ thuật nên ngay khi kết thúc SEA Games 30, ban huấn luyện đã lên kế hoạch và ra giáo án tập luyện phù hợp. Tôi phải cố gắng, thật sự quyết tâm và kiên trì nỗ lực nhiều hơn nữa ở mỗi cự ly tham gia thi đấu, nếu muốn hoàn thành mục tiêu của mình”, nữ VĐV sinh năm 1995 cho biết.

MỚI - NÓNG