Chạy marathon kỷ niệm tuổi 70 tại Côn Đảo

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ông Nguyễn Văn Phúc, vận động viên (VĐV) chạy 42,195km lớn tuổi nhất tại Tiền Phong Marathon 2021, sẽ quay trở lại giải đấu này để kỷ niệm tuổi 70 ở mùa giải tổ chức tại Côn Đảo năm nay.

Năm ngoái, khi Tiền Phong Marathon 2021 tổ chức ở Gia Lai, địa phương gần kề với quê nhà Kon Tum, ông Nguyễn Văn Phúc đã ra sức tập luyện để lần đầu chinh phục cự ly 42,195km tại một giải chạy chính thức. Ông trở thành người lớn tuổi nhất Tiền Phong Marathon hoàn thành đường đua khắc nghiệt với thời gian 5 giờ 11 phút 30 giây ở tuổi 69.

Năm nay, khi Tiền Phong Marathon 2022 đến với Côn Đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Phúc lại vượt mọi khó khăn để góp mặt tại giải việt dã lâu đời nhất Việt Nam, với mục tiêu ghi dấu ấn tuổi 70 thật đẹp với bộ môn ông yêu thích.

Chạy marathon kỷ niệm tuổi 70 tại Côn Đảo ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Phúc là VĐV lớn tuổi nhất Tiền Phong Marathon 2022

“Ngay sau khi tham dự Tiền Phong Marathon năm ngoái, tôi đã lên lịch chắc chắn tham dự mùa tiếp theo. Năm nay, tôi sẽ tròn 70 tuổi và sẽ rất tuyệt nếu được chạy ở giải đấu thú vị như Tiền Phong Marathon”, ông Nguyễn Văn Phúc cho biết.

Ông Phúc đã dành cả năm qua để tập luyện cho Tiền Phong Marathon. Những bài chạy dài từ 21km, 26km, 30km và thậm chí là 50km đã được ông thực hiện trong quá trình tập luyện. Áp lực phải hoàn thành đường đua năm nay tốt hơn năm ngoái khiến ông có lúc tập luyện quá sức.

Tiền Phong Marathon 2022 diễn ra tại Côn Đảo từ 25-27/3/2022 với hơn 3.700 VĐV tham dự, trong đó có hơn 200 VĐV chuyên nghiệp của 26 đoàn. Riêng cự ly marathon đã có hơn 1.000 người đăng ký.

Giải năm nay có 4 cự ly là marathon (42,195km), bán marathon (21,0975km), 10km và 5km (chỉ dành cho VĐV chuyên nghiệp). Giải có tổng giải thưởng trị giá hơn 500 triệu đồng. Các VĐV được nhận thưởng toàn đoàn, đồng đội và cá nhân cho 3 thứ hạng đầu ở các nội dung thi đấu hệ chuyên nghiệp. Riêng hệ phong trào, BTC trao thưởng cho VĐV marathon, bán marathon ở 3 nhóm tuổi: từ 16 đến 34, từ 35 đến 44 và từ 45 tuổi, tạo nên sự cạnh tranh và cơ hội thắng giải cho rất nhiều VĐV phong trào.

“Tôi đặt mục tiêu phải có thành tích tầm trên dưới 5 giờ, tốt hơn năm ngoái, nên tập rất đều đặn. Tôi đã tập giảm từ pace 6:00 xuống khoảng 5:30, hoàn thành 21km trong khoảng hơn 2 giờ. Tuy nhiên gần đây lại bị đau ống đồng chân. Hiện tại tôi cố gắng giảm cường độ tập luyện xuống. Gần đến ngày thi đấu thì nghe ngóng cơ thể xem sao. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành 42km ở Tiền Phong Marathon 2022 trong khoảng 5 giờ”, ông Phúc chia sẻ.

Theo danh sách đăng ký, ông Phúc vẫn sẽ là người lớn tuổi nhất tham dự Tiền Phong Marathon 2022. Ông Phúc, nguyên bộ đội đường ống xăng dầu vào Trường Sơn, nay là chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum. Ông chuyển đến Kon Tum sinh sống từ những năm 1980 và lập nghiệp tại đây đến tận bây giờ.

Ông Phúc dành hẳn một góc đẹp trong căn nhà của mình để làm giá treo kỷ niệm chương, một bảng điện tử chạy dòng chữ “Rèn luyện có ý chí, kỷ luật cao, kèm theo chế độ dinh dưỡng hợp lý, khổ luyện thì mới thành công” để luôn nhắc nhở bản thân về việc rèn luyện sức khỏe.

“Tôi đã đặt vé đi Côn Đảo ngày 25/3/2022 và rất háo hức chạy đua ở Tiền Phong Marathon 2022. Hy vọng chấn thương sẽ ổn để có thể hoàn thành đường chạy đúng mong muốn. Tôi nóng lòng được gặp mặt những người bạn đã từng tham dự giải năm ngoái, có thêm bạn mới cùng đam mê để có thể sống vui khỏe lâu dài”, ông Nguyễn Văn Phúc nói.

MỚI - NÓNG