Nguyễn Chánh Tín hãy đọc và suy ngẫm

Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín
Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín
TPO - Tiếp tục loạt bài xung quanh vụ việc nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín sắp bị mất nhà, bạn đọc gửi nhiều phản hồi, bày tỏ quan điểm.

Bạn đọc tên Trang: Cố lên chú Chánh Tín. Cháu luôn trân trọng sự cố gắng vượt qua thời điểm khó khăn. Sự giúp đỡ của mọi người là đáng quý và đáng trân trọng. 

Chú hãy bỏ qua những đàm tiếu bi quan và điều quan trọng là tựa vào tình người để bước tới trong cuộc đời này. Có như vậy, những người đang lâm vào tình huống bế tắc trong cuộc đời do hoàn cảnh kinh tế có một niềm tin để bước tiếp. Vì họ biết xung quanh mình luôn có lối mở để bước đi.

Ý kiến bạn đọc về vấn đề này, xin phản hồi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Nguyễn Xuân Vương: Đây là một đoạn trong phim lá bài để úp do nghệ sĩ Chánh Tín đóng vai chính, nhưng sắp được lật ngửa rồi. Bà con hãy chờ xem, sắp được phát hành rồi.

Nguyễn Dần: Nguyễn Chánh không đáng được hưởng sự giúp đỡ của công chúng.

Phạm Ngọc Nữ: Càng ngày càng thấy bực mình! Ta giúp người để người không chết đói, chết rét. Ta giúp Nguyễn Chánh Tín để ông ấy được ở lại trong ngôi biệt thư trên 10 tỷ đồng. Vô lý và bất công!

Nguyễn Văn An: Bài viết của Nguyễn Duy Xuân (Chánh Tín dám làm sao không dám chịu?) rất chân tình và sâu sắc. Nguyễn Chánh Tín hãy đọc và suy nghĩ.

Nguyễn Văn Quốc - Phú Yên: Những người "bị" như ông Nguyễn Chánh Tín trên đất nước Việt Nam này không ít. Thử hỏi ông đã làm từ thiện cho người ta được mấy lần và bao nhiêu rồi? Có bằng con số mà hiện nay ông ấy được nhận không?

Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Dù sao đó cũng là tấm lòng của những người đã thắt lưng buộc bụng để hỗ trợ ông trong lúc khốn khó.

Huỳnh Văn Thọ: Nếu Nguyễn Chánh Tín thốt ra những lời như vậy, tôi cảm thấy thật sốc. Bởi nhân vật Nguyễn Thành Luân trong phim "ván bài lật ngửa" đối đáp thông minh ngoài sức tưởng tượng, thì Nguyễn Chánh Tín ngoài đời hoàn toàn ngược lại.

Nguyễn Thị Huyền: Nguyễn Chánh Tín khó khăn là trách nhiệm của ai? Có chơi có chịu, anh kinh doanh lời thì ăn, lỗ phải chịu.Đã cầm nhà cho ngân hàng để kinh doanh thì phải chấp nhận hệ quả, kêu ca nỗi gì.Kinh doanh rủi ro, không có nhà ở thì ở nhà thuê, có gì đâu phải xấu hổ mà kêu gọi lòng từ tâm của người hâm mộ.

Lê Cừ: Ông Nguyễn Chánh Tín, cũng như một số người "nổi tiếng" khác, làm ăn nợ nần phải thế chấp ngôi nhà, nhưng được Ngân hàng Phương Nam hoãn trả nợ nhiều lần, được ưu ái, được trợ cấp mấy trăm triệu nếu ông chuyển đi. Nể ông là diễn viên nổi tiếng, ông mới được ưu ái như vậy chứ vào hàng vạn, hàng triệu người khác vào hoàn cảnh như vậy, liệu có được như thế không?

Công Lý: Cán bộ về hưu còn phải trả lại nhà, nói gì ông Nguyễn Chánh Tín. Ông ở tại căn nhà đã bán mà chủ nhà còn phải nhún nhường không dám nói.

Nguyễn Tuấn Phước: Nếu Nguyễn Chánh Tín chỉ xin hoản bị thu hồi nhà để giải quyết những khó khăn trước mắt thôi, thì còn nghe được. Đằng này…

Linh Thi tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.