Nguy cơ thiếu muối I-ốt

Nguy cơ thiếu muối I-ốt
TP - Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), do Ban chỉ đạo chương trình quốc gia phòng chống rối loạn thiếu I-ốt (PCRLTHI) đã bị giải thể nên sự chỉ đạo liên ngành trong chương trình phòng chống rối loạn vì thiếu I-ốt rất hạn chế.

Kinh phí dành cho lĩnh vực phòng chống rối loạn thiếu I-ốt từ năm 2006 giảm mạnh (từ 60-70 tỷ đồng/năm trước đó, xuống còn 20-30 tỷ đồng/năm giai đoạn 2000 - 2005, sau đó chỉ còn 6-7 tỷ đồng/năm). Với mức kinh phí này, cơ quan chức năng ngành y tế chỉ dùng để mua KIO3 trộn muối I-ốt và các chế phẩm có I-ốt. Dù thế, lượng KIO3 mua được vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của các cơ sở sản xuất muối I-ốt trên cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG