Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết ở Đắk Nông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại Đắk Nông, nguy cơ bùng phát dịch rất lớn. Tuy nhiên, người dân vẫn còn thờ ơ trong công tác diệt lăng quăng, bọ gậy - điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sôi.

Ngày 14/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Nông cho biết, dịch sốt xuất huyết trên địa bàn có chiều hướng gia tăng. Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 12/6, toàn tỉnh này ghi nhận 701 trường hợp mắc sốt xuất huyết thuộc 8/8 huyện, thành phố. So với cùng kỳ 2023, số mắc tăng 344 ca.

Địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất là TP Gia Nghĩa với 400 ca, tăng 352 ca so với cùng kỳ 2023.

Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết ở Đắk Nông ảnh 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh (giữa), thăm bệnh nhân mắc SXH

Theo CDC tỉnh Đắk Nông, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết/100.000 dân toàn tỉnh là 102,8 ca; tỷ lệ này đang rất cao tại TP Gia Nghĩa (543,6 ca/100.000 dân, cao hơn gấp 3,6 lần so với chỉ tiêu khống chế số mắc sốt xuất huyết được giao trong năm 2024). Một số huyện như Đắk R’Lấp, Đắk Song, Tuy Đức cũng đang có xu hướng gia tăng ca mắc trong các tuần gần đây.

Theo CDC tỉnh Đắk Nông, những năm qua, dịch bệnh sốt xuất huyết lưu hành thường xuyên. Hàng năm trên địa bàn tỉnh đã có 3 tuýp vi rút lưu hành. Mặt khác, hiện nay mưa đã xuất hiện diện rộng trên phạm vi toàn tỉnh, người dân vẫn còn thờ ơ, chưa tự giác thực hiện hoạt động xử lý các ổ lăng quăng/bọ gậy cũng như loại bỏ các dụng cụ có nguy cơ chứa nước ngay tại hộ gia đình… Đây là điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản, phát triển nên nguy cơ dịch bệnh sẽ bùng phát trong thời gian tới rất lớn.

Trước tình hình trên, vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chốt dịch sốt xuất huyết tại một số địa bàn có số ca mắc cao tại TP Gia Nghĩa.

Bà Hạnh yêu cầu UBND TP Gia Nghĩa chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường thuộc địa bàn huy động nguồn lực triển khai ngay các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết như: Tổ chức chiến dịch diệt bọ gậy/lăng quăng; Tổ chức nhiều hình thức truyền thông về tình hình dịch bệnh, các biện pháp xử lý ổ bọ gậy/lăng quăng để người dân hiểu và thực hiện; nếu không sẽ bị xử phạt theo Nghị định 117/2020 của Chính phủ.

Nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết ở Đắk Nông ảnh 2

Đoàn công tác đi kiểm tra các khu vực có ổ dịch SXH tại TP Gia Nghĩa

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu UBND TP Gia Nghĩa chỉ đạo đội xung kích diệt bọ gậy/lăng quăng của tổ dân phố, thôn, bon đăng ký lịch triển khai hoạt động định kỳ; phát huy vai trò Bí thư thôn, thôn trưởng trong việc huy động nguồn lực hoạt động diệt lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia đình và cộng động.

Đồng thời, cử cán bộ phối hợp với Trạm Y tế xã, phường tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động diệt bọ gậy/lăng quăng. Tham mưu xử lý hành chính đối với các hộ gia đình, công ty, xí nghiệp, chủ nhà trọ…, không hợp tác; Giao Phòng GD&ĐT TP Gia Nghĩa chỉ đạo các trường học phát động chiến dịch mỗi học sinh, giáo viên là 1 chiến sỹ diệt bọ gậy/lăng quăng tại trường, hộ gia đình và nơi cư trú.

MỚI - NÓNG