Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương

Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương
TPO - Chỉ ít ngày sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển  chủ quyền Việt Nam, cùng với cộng đồng người Việt tại Nhật, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản, đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển đảo quê hương.

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ôn hòa từ thủ đô Tokyo, cố đô Kyoto, các thành phố lớn Nagoya, Osaka đến các vùng như Okayama, Aoyama..., để yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam, chấm dứt mọi hành động gây hấn, đồng thời để bạn bè quốc tế hiểu và ủng hộ công cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam.

Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 1

Poster chương trình “Cộng đồng người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương”

Tất cả 14 chi hội của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam (Vietnamese Youth and Student Association in Japan - VYSA) ở khắp Nhật Bản đã tích cực tham gia tổ chức các cuộc tuần hành đó.

Đồng thời, cảm động trước sự hy sinh cao cả của các chiến sĩ cảnh sát biển, kiểm ngư và bà con ngư dân đang ở nơi đầu sóng ngọn gió để khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, nhằm tiếp thêm sức mạnh cho họ, VYSA lập nhóm “Cộng đồng người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương” trên mạng xã hội Facebook và lập quỹ “Cộng đồng người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương”.

Các thành viên của nhóm cũng đã làm video, dựng poster để lan tỏa chương trình, kêu gọi cộng đồng người Việt trên toàn nước Nhật. Đúng ngày 19/5/2014, kỷ niệm 124 năm ngày sinh Bác Hồ, nhóm đăng tải video để phát động chương trình và chính thức tiếp nhận đóng góp cho quỹ.

Chương trình phát động trong một tháng rưỡi, từ ngày 19/5/2014 đến ngày 30/6/2014. Tính đến ngày 30/5, quỹ đã quyên góp được 129.650 yên Nhật.

“Dù chỉ là những việc làm rất nhỏ, nhưng thiết thực để thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc của thế hệ trẻ Việt Nam. Tinh thần đoàn kết dân tộc, tình yêu non sông, đất nước nồng nàn là bức tường thành vững chắc nhất để bảo vệ Tổ quốc trước mọi thế lực”. Minh November, một thành viên VYSA chia sẻ.

Hội thanh niên sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, các kiều bào, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng lưu học sinh Việt Nam trên toàn Nhật Bản cùng đoàn kết và tích cực tham gia ủng hộ chương trình “Cộng đồng người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương”, để CHUNG TAY GÓP SỨC BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO THIÊNG LIÊNG”.

Số tiền quyên góp được, chúng tôi sẽ gửi về báo Tiền Phong, nhờ Ban Bạn đọc - Công xã hội của báo gửi trực tiếp tới Cục kiểm ngư, để cùng chung tay góp sức giúp ngư dân đóng mới, sửa chữa tàu thuyền; trang bị hệ thống thông tin liên lạc tầm xa cho các nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân đang ngày đêm bám biển và hỗ trợ lực lượng Kiểm ngư tham gia bảo vệ biển đảo thiêng liêng của đất nước.

Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 2

Biểu tình phản đối hành động sai trái của Trung Quốc tại thủ đô Tokyo

Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 3

Biểu tình phản đối hành động sai trái của Trung Quốc tại Osaka

Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 4
Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 5
Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 6
Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 7
Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 8

Biểu tình phản đối hành động sai trái của Trung Quốc tại cố đô Kyoto

Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 9

Biểu tình phản đối hành động sai trái của Trung Quốc tại Nagoya.

Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 10
Người Việt tại Nhật hướng về biển đảo quê hương ảnh 11

Biểu tình phản đối hành động sai trái của Trung Quốc tại Aoyama

MỚI - NÓNG