Người phụ nữ nghi bị đánh ghen trong quán cà phê là cán bộ trường học

Khu vực xảy ra sự việc
Khu vực xảy ra sự việc
TPO - Theo thông tin, người phụ nữ bị đánh ghen trong quán cà phê tại xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì, Hà Nội) tên B.T.H.Đ (SN 1985) hiện đang là nhân viên làm công tác hậu cần tại một trường học trên địa bàn huyện Ba Vì. 

Được biết, chị Đ. lập gia đình nhưng hiện tại đã ly hôn và đang ở với các con.

Theo lãnh đạo nhà trường, sáng 17/9, công an đã làm việc với cán bộ này. "Mặc dù chưa biết vụ việc ra sao nhưng nhóm người dánh đập, lột đồ phụ nữ như vậy là không thể chấp nhận được" - người này cho hay.

Cũng trong ngày, công an huyện Ba Vì đã làm việc với những người liên quan và cho biết những người này không sinh sống trên địa bàn mà ở thị xã Sơn Tây (TP Hà Nội).

Trước đó, đêm 16/9, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh nhóm phụ nữ lao vào chửi bới, đánh đập một cô gái tại quán cà phê Bến Thủy ven Hồ Suối Hai thuộc xã Cẩm Lĩnh.

Theo đoạn video, đỉnh điểm nhóm phụ nữ này dùng dép đánh, lột áo cô gái trước sự can ngăn của một số nhân viên quán cà phê. Qua lời nói của nhóm người phụ nữ trong đoạn video có thể nhận định đây là một vụ đánh ghen.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.