Người phụ nữ mất tích bí ẩn trên ngọn đồi ở thành phố Lạng Sơn

TPO - Gần một tuần, lực lượng chức năng, gia đình, người thân tìm kiếm người phụ nữ mất tích trên đồi Văn Vỉ thuộc phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo thông tin của gia đình, vào lúc 8h ngày 25/6, trong khi trời mưa to, bà Lý Thùy Ninh (SN 1977, có dáng vóc cao trên 1m6, nặng chừng 64 kg) rời khỏi nhà ở 44, Lương Thế Vinh, Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn bằng xe mô tô Airblade màu đỏ biển 12T1 -53….

Khi đi, bà này mặc áo mưa màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu hồng, di chuyển hướng miếu Phú Lộc 4 rẽ ra đường Lê Lợi theo đường phố rẽ lên khu đồi Văn Vỉ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Buổi trưa cùng ngày, trời mưa rất to, nước ngập cao nhiều đoạn trong thành phố. Cũng từ thời điểm đó, bà Ninh mất tích, gia đình không liên lạc được vì bà không mang theo điện thoại di động.

Người phụ nữ mất tích bí ẩn trên ngọn đồi ở thành phố Lạng Sơn ảnh 1

Bà Lý Thùy Ninh từng công tác tại Ban dân tộc tỉnh Lạng Sơn. Ảnh do gia đình cung cấp

Người phụ nữ mất tích bí ẩn trên ngọn đồi ở thành phố Lạng Sơn ảnh 2

Sáng 25/6, bà Ninh rời nhà và mất tích (ảnh trích từ camera an ninh)

Người phụ nữ mất tích bí ẩn trên ngọn đồi ở thành phố Lạng Sơn ảnh 3

Bà Ninh đã đến khu vực đồi Văn Vỉ trước khi mất tích. Ảnh: Duy Chiến

Người phụ nữ mất tích bí ẩn trên ngọn đồi ở thành phố Lạng Sơn ảnh 4

Khu vực đồi Văn Vỉ rộng, nhiều khe lạch rất phức tạp, Ảnh: Duy Chiến

Đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn xác nhận, trước đây, bà Lý Thùy Ninh làm cán bộ văn phòng của đơn vị nhưng đã xin nghỉ việc với lý do thường xuyên mất ngủ, trầm cảm. Bà Ninh có hai người con, gia đình hòa thuận, yên ấm. Gần đây, bà có tham gia tập Yoga ở thành phố Lạng Sơn.

Người phụ nữ mất tích bí ẩn trên ngọn đồi ở thành phố Lạng Sơn ảnh 5

Mặc cho các ngày mưa to, lũ lớn gia đình tổ chức tìm kiếm bà Ninh suốt những ngày qua. Ảnh: Duy Chiến

Người phụ nữ mất tích bí ẩn trên ngọn đồi ở thành phố Lạng Sơn ảnh 6

Lực lượng chức năng địa phương vào cuộc tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Ảnh: Duy Chiến

Gia đình, người dân và lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm thì phát hiện chiếc xe máy của bà Ninh ở ven đường đồi Văn Vỉ. Tuy nhiên, đã 6 ngày qua, tung tích bà Ninh vẫn chưa tìm thấy.

Vậy nên, gia đình đã thông báo trên các phương tiện truyền thông đồng thời kêu gọi các tình nguyện viên từ 18 tuổi trở lên tham gia tìm kiếm bà Ninh trên khu vực đồi Văn Vỉ. Địa bàn này rộng, nhiều đồi nhấp nhô, cây cối rậm rạp, lắm khe lạch, nhất là thời gian gần đây mưa to nhiều ngày hình thành những đoạn suối, thác rất nguy hiểm.

Được biết, hiện nay có nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn Lạng Sơn hưởng ứng thành lập các đội tìm kiếm tình nguyện và sẽ tiến hành công việc vào rạng sáng ngày 3/7.

MỚI - NÓNG