Người nghiện ma túy phá còng số 8, trốn khỏi xe áp tải

Nhiều người dân tò mò trước sự việc
Nhiều người dân tò mò trước sự việc
Trên đường bị áp tải đi cai nghiện bắt buộc, đến đỉnh đèo Sơn La, không biết bằng cách nào, đối tượng phá được còng số 8, đập vỡ kính xe hòm và chạy trốn vào rừng.

Vào khoảng 17 giờ ngày 23/5, trên Quốc lộ 6 qua đèo Sơn La, thuộc bản Tông Cọ, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La (Sơn La), một xe áp tải người nghiện ma túy của lực lượng công an đi từ huyện Thuận Châu (Sơn La) về hướng thành phố Sơn La.

Khi đến đoạn đường thuộc bản Tông Cọ (Phường Chiềng Cơi), một người nghiện bất ngờ trốn thoát ra ngoài, sau đó chạy băng qua nương rẫy và biến mất.

Ông Tòng Văn Chính, hộ dân trong bản có nhà cách nơi xảy ra sự việc khoảng 100m kể lại: Đối tượng tẩu thoát là một người nghiện ma túy nặng, nhà ở xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đang trên đường bị áp giải đưa về thành phố Sơn La cai nghiện bắt buộc. Đến đỉnh đèo Sơn La, không biết bằng cách nào, đối tượng phá được còng số 8, đập vỡ kính xe hòm và chạy trốn vào rừng.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã lập tức triển khai vây bắt nhưng chưa có kết quả.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.