Người đàn ông ở Bình Dương bị phạt vì lên mạng bịa chuyện phường ‘cắt xén’ chính sách

0:00 / 0:00
0:00
Người đàn ông ở Bình Dương bị phạt vì lên mạng bịa chuyện phường ‘cắt xén’ chính sách
TPO - Người đàn ông ở Bình Dương bị phạt 5 triệu đồng vì lên mạng xã hội bịa chuyện nói chính quyền địa phương cắt xén tiền chính sách xã hội, không phát cho người khó khăn.

Tối ngày 16/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương cho hay đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N. V. H (ngụ phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) 5 triệu đồng vì đăng tải thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản facebook tên “Hung Viet” là của ông N. V. H đăng tải nội dung sai sự thật với nội dung: “Nhà nước chi ngân sách xuống các địa phương cũng như những mạnh thường quân đóng góp để hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh COVID-19 nhưng đã bị chính quyền địa phương cắt xén, người quen thì mới được nhận hỗ trợ còn những người khó khăn thật sự thì không được nhận”.

Người đàn ông ở Bình Dương bị phạt vì lên mạng bịa chuyện phường ‘cắt xén’ chính sách ảnh 1

Ông H thừa nhận việc đăng thông tin trên mạng sai sự thật

Lực lượng chức năng đã tiến hành mời ông H lên làm việc. Làm việc cùng cơ quan chức năng, ông N. V. H cho biết đã đọc thông tin trên mạng xã hội (không nhớ tài khoản facebook nào) sau đó copy, chỉnh sửa lại bài viết và đăng tải lên tài khoản cá nhân facebook của mình với nội dung nêu trên.

Qua phân tích từ cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận những thông tin đăng tải của ông trên mạng xã hội là hoàn toàn không đúng sự thật. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương đã lập biên bản vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.