Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết

Ngày mùng 4, mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, gần một vạn du khách tới du xuân tại quần thể khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam). So với mọi năm, tình trạng "thất thủ" hay "vỡ trận" không còn.
Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 1

Ngày mùng 5/2 tức mùng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, khoảng 6 ngàn du khách đã tới du xuân tại quần thể khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, Hà Nam)

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 2

Tại khu vực khai báo y tế, quầy bán vé, khu vực đợi lên thuyền, xe điện vào khu du lịch, du khách xếp hàng dài chờ đợi. "Gia đình mình đã 3 năm liên tiếp đến Tam Chúc dịp đầu xuân. Hôm nay, lượng du khách đông nên xếp hàng mua vé khá lâu, mất gần tiếng nhưng năm 2020 mình từng chờ lâu hơn, chen lấn, hỗn loạn hơn nhiều", anh Hà Trung (Nam Định) cho biết

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 3

Theo Ban quản lý chùa Tam Chúc, ngày mùng 4 và mùng 5 Tết, lượng khách đổ về đông rõ rệt, khoảng 5 - 6 ngàn lượt khách/ngày. Một số thời điểm xảy ra tình trạng ùn ứ tại nơi khai báo y tế hay bán vé

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 4

Lực lượng phân luồng, làm nhiệm vụ để không xảy ra tình trạng chen lấn, lộn xộn

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 5

Tuy nhiên cũng theo đại diện Ban quản lý chùa Tam Chúc, lượng du khách này còn khá khiêm tốn so với những năm trước đây, khi chưa có dịch COVID-19

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 6

Khu vực bãi xe dành cho du khách còn rất ít chỗ trống. Tuy nhiên, lượng xe được phân luồng hợp lý để không xảy ra tình trạng quá tải, lộn xộn như nhiều năm trước

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 7

22 thuyền công suất lớn và 60 thuyền nhỏ được bố trí để phục vụ khách tham quan di chuyển qua hồ nước khi vào khu chùa chính

Để kiểm soát lượng khách, tránh tình trạng chen chúc, năm nay ban quản lý chùa đã lên phương án cho khách di chuyển bằng thuyền hoặc đi bộ khi đi từ khu vực thủy đình vào bên trong. Với chiều ngược lại khách sẽ được hỗ trợ ra bằng xe ô tô và xe điện.

Tại các khu vực cửa ra vào, nhân viên liên tục khuyến cáo du khách chú ý biện pháp phòng dịch như quét mã QR, khai báo y tế, rửa tay nước sát khuẩn... Để tránh tình trạng "vỡ trận", chùa huy động hơn 500 nhân viên phục vụ khách tham quan.

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 8

Tuy nhiên một số du khách vẫn khá chủ quan khi tháo khẩu trang để chụp ảnh nơi đông người

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 9
Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 10

Nhiều gia đình đưa cả trẻ em đi du xuân, lễ chùa đầu năm

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 11

Du khách tới thăm khu vực tháp Ngọc. Năm nay, lượng khách giảm nhiều nên không còn tình trạng chật kín người trên cầu thang và ban công

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 12

Không gian phía trong các chùa không quá đông đúc, du khách thảnh thơi thưởng ngoạn

Người dân háo hức đổ về chùa Tam Chúc du xuân những ngày cuối kì nghỉ Tết ảnh 13

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) được mệnh danh là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, xây dựng trên nền ngôi Tam Chúc cổ tự với niên đại hơn 1.000 năm. Đại diện Ban quản lý chùa Tam Chúc cho biết, từ mùng 2 tới mùng 4 Tết, chùa Tam Chúc đón hơn một vạn lượt khách tham quan. Dự kiến lượng khách tới đây vẫn sẽ đông trong ngày cuối cùng của kì nghỉ Tết Nguyên đán


Link gốc: https://vietnamnet.vn/vn/du-lich/van-nguoi-do-ve-chua-tam-chuc-du-xuan-trong-nhung-ngay-cuoi-ki-nghi-tet-813631.html

Tin liên quan