Sẵn sàng 'kịch bản' phòng dịch, chống ùn tắc cho chùa Tam Chúc dịp nghỉ lễ

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Nam sẵn sàng kịch bản cho chùa Tam Chúc. Ảnh: T.H
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Nam sẵn sàng kịch bản cho chùa Tam Chúc. Ảnh: T.H
TPO - Phòng Cảnh sát giao thông và Công an tỉnh Hà Nam sẵn sàng bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, khu vực chùa Tam Chúc và bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 29/4, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường bảo đảm TTATGT dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phòng CSGT - Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến QL 1A, 38, 21A, 21B, …

Theo đó, lực lượng CSGT sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như, chở vượt quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn và sử dụng chất ma túy, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chống người thi hành công vụ….

Tổ chức cắm chốt, phân luồng, phòng, chống ùn tắc giao thông tại các điểm ngã 3, ngã tư, các tuyến giao thông và các địa điểm bầu cử; bố trí lực lượng đón, dẫn, bảo đảm tuyệt đối an toàn đoàn đại biểu và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu đi qua và làm việc tại địa phương.

Ngoài ra lực lượng CSGT cũng chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm trên tuyến, góp phần bảo đảm ANTT, ATGT trên địa bàn, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021); bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm cho nhân dân đi lại thông suốt, an toàn trong kỳ nghỉ lễ.

Trước đó, ngày 14/3, du khách nườm nượp đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) khiến nơi đây rơi vào tình trạng quá tải. Ngày 15/3, đại diện Ban quản lý chùa Tam Chúc cho biết, tính riêng ngày 14/3, chùa Tam Chúc đã đón tiếp từ 40 - 50.000 người, số lượng khách thăm quan tăng đột biến, gấp 3 lần so với tháng 1 âm lịch.

Giữa thời điểm dịch COVID-19 còn chưa được kiểm soát hoàn toàn, việc tập trung quá đông người tại chùa Tam Chúc thực sự là vấn đề đáng lo ngại. Sau đó, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nam Nguyễn Văn Trọng đã dẫn đầu đoàn công tác của sở làm việc tại chùa Tam Chúc.

Ông Trọng cho biết, Sở VHTT&DL Hà Nam với trách nhiệm là cơ quan quản lý đầu ngành đã thành lập đoàn công tác thực địa, làm việc với ban quản lý để chỉ đạo công tác phòng chống dịch trong khu du lịch chùa Tam Chúc. Đoàn công tác đề nghị ban quản lý chùa Tam Chúc xây dựng kế hoạch đón khách trong trường hợp lượng khách đổ về tăng đột biến như ngày hôm qua.

Đó là phân luồng, phân tuyến từ đầu khu đón tiếp, bố trí các chốt kiểm soát dịch , tăng cường phương tiện di chuyển, tránh tình trạng du khách bị ùn ứ, không đảm bảo giãn cách”, ông Trọng nói.

MỚI - NÓNG