Người dân giao nộp con tê tê ‘khủng’ cho Vườn quốc gia Cát Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phát hiện con tê tê ‘khủng’ lạc vào vườn nhà, ông Nguyễn Văn Chính đã chủ động liên hệ với kiểm lâm để giao nộp, tái thả về rừng.
Người dân giao nộp con tê tê ‘khủng’ cho Vườn quốc gia Cát Tiên ảnh 1

Người dân giao nộp con tê tê.

Ngày 24/6, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) tiếp nhận một con tê tê nặng tới 9kg do người dân giao nộp.

Người dân giao nộp con tê tê ‘khủng’ cho Vườn quốc gia Cát Tiên ảnh 2

Con tê tê nặng gần 9kg. (Ảnh: VQG Cát Tiên)

Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết, đêm 23/6, ông Nguyễn Văn Chính (64 tuổi, ngụ xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh) phát hiện một con tê tê nặng gần 9kg đi lạc vào vườn nhà mình.

Ông Chính bàn giao tê tê cho lực lượng chức năng.

Biết đây là loài thú quý hiếm cần được bảo vệ, ông Chính đã chủ động liên hệ với Hạt kiểm lâm huyện Đạ Tẻh để giao nộp.

Khi giao nộp con tê tê cho cơ quan chức năng, ông Chính cho hay có người muốn mua con tê tê này với giá 36 triệu đồng nhưng ông không bán.

Được biết, đây là cá thể tê tê Java thuộc nhóm 1B, loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên (IUCN).

Tê tê thường có chiều dài đầu và thân từ 40 - 65m, chiều dài đuôi từ 35 - 56cm, trọng lượng trung bình từ 6 - 8kg. Riêng con tê tê nói trên nặng gần 9kg.

Người dân giao nộp con tê tê ‘khủng’ cho Vườn quốc gia Cát Tiên ảnh 3

Con tê tê có trọng lượng rất lớn. (Ảnh: VQG Cát Tiên)

Tập tính của loài thú này là hoạt động vào ban đêm, đào hang sống dưới đất, thức ăn chủ yếu là mối và kiến.

Người dân giao nộp con tê tê ‘khủng’ cho Vườn quốc gia Cát Tiên ảnh 4

Con thú quý hiếm được tái thả về rừng. (Ảnh: VQG Cát Tiên)

Ngày 24/6, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên phối hợp với xã Đạ Lây và một số đơn vị liên quan tái thả cá thể tê tê này vào rừng.

MỚI - NÓNG