Đà Nẵng:

Người dân được ngắm hoa anh đào miễn phí

Theo ông Mai Đăng Hiếu, 100 cây hoa anh đào Yoko vừa được trồng trong công viên châu Á là do đại diện chủ đầu tư công viên này đề nghị Sở Ngoại vụ làm cầu nối với phía Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản để được tặng cây. Ảnh: Dân Trí
Theo ông Mai Đăng Hiếu, 100 cây hoa anh đào Yoko vừa được trồng trong công viên châu Á là do đại diện chủ đầu tư công viên này đề nghị Sở Ngoại vụ làm cầu nối với phía Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản để được tặng cây. Ảnh: Dân Trí
TP - Sau sự kiện Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản tặng 100 cây hoa anh đào cho Đà Nẵng nhưng được trồng trong công viên châu Á, dư luận nói, người dân Đà Nẵng được tặng hoa nhưng vẫn phải bỏ tiền để ngắm, đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cho rằng, câu chuyện đã bị bóp méo sự thật và hiểu theo chiều hướng tiêu cực.

“Người dân Đà Nẵng vẫn sẽ được ngắm hoa anh đào miễn phí tại công viên giao lưu văn hóa Việt - Nhật, không chỉ 100 cây mà tới 500 cây. Còn đối với công viên châu Á, doanh nghiệp làm đơn đề nghị hỗ trợ giống và phía Nhật cũng nói rõ tặng cho Asia Park, chúng tôi chỉ là cầu nối”- ông Mai Đăng Hiếu - Phó GĐ Sở Ngoại vụ kiêm Phó trưởng VP đại diện Đà Nẵng tại Nhật Bản, cho biết.

Theo ông Mai Đăng Hiếu, 100 cây hoa anh đào Yoko vừa được trồng trong công viên châu Á (Asia Park) là do đại diện chủ đầu tư công viên này làm công văn đề nghị Sở Ngoại vụ giúp đỡ, làm cầu nối với phía Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản để được tặng cây. “Hiệp hội Hoa anh đào là tổ chức phi chính phủ, họ luôn muốn phát triển cây hoa anh đào ra khắp thế giới, vì thế, bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào có nhu cầu trồng hoa đều được tặng. Đặc biệt là DN, người dân Đà Nẵng, nơi đậm dấu ấn giao thương văn hóa, kinh tế giữa 2 nước Việt Nam - Nhật Bản”, ông Hiếu nói.

Được biết, tháng 7/2015, chủ đầu tư Asia Park đã làm đơn gửi đến Sở Ngoại vụ đề nghị hỗ trợ, Sở Ngoại vụ sau đó cùng với các chuyên gia đã đến khảo sát đất, khí hậu, thổ nhưỡng tại Asia Park rồi gửi mẫu sang Nhật. Trong 200 loài hoa anh đào thì chỉ có hoa Yoko là đáp ứng đủ điều kiện khí hậu nóng ở Đà Nẵng.

“Nói là tặng cây hoa anh đào nhưng thực chất chỉ là tặng các cây giống, cao 40 - 60cm, phải mất ít nhất 2 - 3 năm mới có thể ra hoa nếu được chăm sóc đặc biệt” - ông Hiếu cho biết. Sắp tới, Đà Nẵng sẽ khởi công khu công viên giao lưu Nhật - Việt ở Ngũ Hành Sơn, bên cạnh chùa Quán Thế Âm, phía Nhật cũng sẽ tặng 500 cây hoa anh đào Yoko. “500 cây này mới là tặng người dân Đà Nẵng, ai cũng có thể tới ngắm hoa, chụp ảnh thoải mái mà không mất đồng phí nào” - ông Hiếu tiết lộ.

Câu chuyện 100 cây giống hoa anh đào Yoko cũng tương tự như 400 cây giống hoa anh đào được phía Nhật Bản tặng vào năm 2011 sau đó được trồng ở khu du lịch Bà Nà Hills.  Trước thời điểm đó, chủ đầu tư Bà Nà Hills cũng làm công văn đề nghị Đà Nẵng giúp đỡ trong việc tìm cây giống. Các chuyên gia đã lấy mẫu đất ở núi Bà Nà, phân tích các thông số, tìm hiểu điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng… sau đó mới quyết định đưa 400 cây lên Bà Nà Hills trồng. Mặc dù được chăm sóc đặc biệt, nhưng hiện nay chỉ còn lại hơn 200 cây hoa anh đào sống sót.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.