Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người

TPO - Từ 15h ngày 29/3, Đà Nẵng thực hiện việc cấm tắm và các hoạt động kinh doanh trên tất cả các bãi biển trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tụ tập đông trên các bãi biển để vui chơi và tắm biển, trong khi lực lượng chức năng nỗ lực kêu gọi và vận động người dân chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố. 
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 1
Ngày 29/3, UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất với đề xuất của Sở Du lịch TP về việc tạm dừng các hoạt động tại bãi biển công cộng trên địa bàn. Từ 15h cùng ngày các bãi biển đồng loạt treo biển thông báo. 
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 2 Các biển cấm tắm được cắm dọc bãi tắm.
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 3 Các hoạt động liên quan đến tắm biển như kinh doanh dịch vụ tại các bãi tắm công cộng, khu nhà tắm nước ngọt, bãi trông giữ xe...phải tạm dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Thành
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 4 Các hàng quán dọc bãi biển Đà Nẵng ngừng hoạt động. 
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 5 Các hộ kinh doanh thu dọn hàng quán sau khi nhận được thông báo từ Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 6 Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực bãi biển ở Công viên Biển Đông người dân chấp hành nghiêm thông báo không tụ tập quá 10 người và giữ khoảng cách an toàn. 
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 7
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 8 Nhiều người già và trẻ nhỏ chấp hành nghiêm chỉnh khuyến cáo đeo khẩu trang khi đi dạo, tập thể dục trên bãi biển. 
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 9 Nhưng vẫn có người không chấp hành khuyến cáo. 
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 10 Một du khách nước ngoài ngồi ngắm bãi biển tại khu vực bãi tắm công viên Biển Đông.
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 11
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 12 Người dân đeo khẩu trang tập luyện thể dục tại khu vực công viên Biển Đông. 
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 13 Trong khi đó, tại bãi biển Mân Thái người dân vẫn đổ xô ra biển tắm và tham gia các hoạt động thể thao trên biển. 
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 14 Lực lượng chức năng nỗ lực vận động, kêu gọi người dân không tắm biển và tụ tập đông người. 
Người dân Đà Nẵng vẫn kéo ra biển sau lệnh cấm tắm và tụ tập đông người ảnh 15 Nhiều khu vực tãi bãi tắm Mân Thái, người dân vẫn chưa chấp hành thông báo. Theo lực lượng chức năng làm nhiệm vụ việc thực hiện theo thông báo mới của UBND TP phụ thuộc nhiều vào ý thức của người dân
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.