Ngư dân tưng bừng xuất quân ra khơi ngày Tết

Sáng mùng 3 Tết, trong tiếng trống rộn vang cùng tiếng reo hò, hàng nghìn người dân miền Trung tham gia lễ ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm mang theo lời nguyện ước năm mới gặt hái nhiều chuyến biển bội thu.
Ngư dân tưng bừng xuất quân ra khơi ngày Tết ảnh 1

Sau hồi trống khai hội rộn ràng, từng đoàn tàu của ngư dân vùng cửa biển Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ và ngư dân huyện đảo Lý Sơn trang hoàng băng rôn, ảnh bác Hồ, treo cờ Tổ quốc tung bay, thẳng tiến ra khơi vào đầu xuân mới. Các ngư dân còn cầm đuốc nhuộm màu nghi ngút khói mang ước vọng lễ ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm mang lại nhiều may mắn, tôm cá đầy khoang

Ngư dân tưng bừng xuất quân ra khơi ngày Tết ảnh 2

Quanh năm lênh đênh trên sóng nước, với ngư dân miền Trung, lễ xuất quân ra khơi đánh bắt đầu năm là dịp họ thành kính tri ân ngài "thần biển" luôn phù hộ chuyến biển bình yên, trở về cá mực đầy khoang. Ngư dân Đặng Năng, trưởng làng chài Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh cho biết, vào mỗi dịp đầu xuân mới, ngư dân chọn mùng 3 Tết làm ngày khởi hành ra khơi mang đậm nét đẹp văn hóa, đời sống tâm linh của miền biển

Ngư dân tưng bừng xuất quân ra khơi ngày Tết ảnh 3

Trong lễ xuất quân ra khơi đánh bắt đầu năm, nhiều chủ tàu còn thuê cả đội múa lân sư rồng trước mũi tàu từ bến ra cửa biển. "Họ quan niệm số 3 như thế "kiềng ba chân" vững chắc nên chọn mùng 3 Tết ra khơi đầu năm mang theo ước vọng mưa thuận, gió hòa, chuyến biển nào trở về cũng may mắn bội thu", ông Năng nói

Ngư dân tưng bừng xuất quân ra khơi ngày Tết ảnh 4

Hàng nghìn người dân Quảng Ngãi tham dự, cổ vũ cho các đội tàu trong lễ xuất quân ra khơi ở vùng cửa biển Sa Huỳnh, huyện Đức Phổ. Tại huyện đảo Lý Sơn, sáng nay, hàng trăm ngư dân cũng làm lễ ra khơi đánh bắt thủy sản đầu năm mới. Trong khi đó, hàng nghìn ngư dân ở Bình Định và Quảng Nam đã làm lễ xuất quân ra khơi trong hai ngày mùng 1, mùng 2 Tết

Ngư dân tưng bừng xuất quân ra khơi ngày Tết ảnh 5

Trong lễ ra khơi đầu năm, ở các làng chài còn tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ, hát bả trạo cầu ngư mang đậm văn hóa truyền thống độc đáo của ngư dân vùng ven biển miền Trung. Trước khi làm lễ xuất quân, các ngư dân thường thực hiện các nghi thức tế lễ thần linh phù hộ gặt hái nhiều thành công mùa biển trong năm mới

Ngư dân tưng bừng xuất quân ra khơi ngày Tết ảnh 6

Tỉnh Bình Định thống kê, trong dịp tết Giáp Ngọ này, toàn tỉnh có 13.000 ngư dân vừa đánh bắt cá ngừ đại dương vừa đón tết trên biển. Hiện mỗi kg cá ngừ đại dương khoảng 80.000 đến 120.000 đồng (cao nhất từ trước đến nay) nên mỗi chuyến biển những ngày giáp Tết nhiều chủ tàu đã "trúng lớn" từ 80 đến 100 triệu đồng. Do vậy nhiều tàu vừa cập cảng bán xong cá đã tiếp tục quay ngược ra khơi

Ngư dân tưng bừng xuất quân ra khơi ngày Tết ảnh 7

Trong khi đó, nhiều ngư dân Quảng Ngãi xuất quân trong ngày mùng 2 Tết cũng trúng đậm cá cơm trở về cập cảng. Trung bình mỗi tàu của ngư dân Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh sau một đêm ra khơi đã đánh bắt được khoảng 6 đến 10 tấn cá cơm. "Mỗi kg bán tại bến 13.000 đồng thì chuyến biển này của chúng tôi thu về hơn 100 triệu. Trừ chi phí, lộc biển đầu năm chia cho mỗi ngư dân được khoảng 10 triệu đồng", ông Nguyễn Văn Phương ở xã Tịnh Kỳ cho hay

Theo Theo VnExrepss
MỚI - NÓNG