Ngư dân miền Trung tất bật chuẩn bị vươn khơi sau bão số 4

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngay sau khi bão số 4 (bão Noru) không còn khả năng ảnh hưởng đến Việt Nam, ngư dân các tỉnh miền Trung lập tức xuống thuyền, gia cố lại ngư cụ để sẵn sàng vươn khơi khi cơ quan chức năng cho phép.

Chiều 28/9, ghi nhận của PV Tiền Phong tại cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), ngay khi bão tan, chủ nhiều tàu cá đã trở lại đây để sẵn sàng ra khơi.

Anh Tân (chủ một tàu cá tại cảng cá Thọ Quang) cho biết, anh sinh sống ở trên tàu đến nay cũng được gần 20 năm, đã quen với sóng biển và những cơn bão. Trước mỗi đợt bão, ngư dân rủ nhau về bờ sớm để tránh bão. Khi bão tan, anh em ngư dân nào cũng háo hức vì lại được tiếp tục công việc đã gắn bó bao năm.



Ngư dân miền Trung tất bật chuẩn bị vươn khơi sau bão số 4 ảnh 1

Ngư dân thử độ chắc chắn của dây thừng sau cơn bão .

Ngư dân miền Trung tất bật chuẩn bị vươn khơi sau bão số 4 ảnh 2

Theo anh Tân, mỗi con tàu có giá trị khoảng 5 đến 6 tỷ đồng.

Ngư dân miền Trung tất bật chuẩn bị vươn khơi sau bão số 4 ảnh 3

Ngư dân ngồi ghe ra tàu để làm công tác hậu cần, sẵn sàng ra khơi khi cơ quan chức năng cho phép

Ngư dân miền Trung tất bật chuẩn bị vươn khơi sau bão số 4 ảnh 4

Việc gia cố lại tàu thuyền, ngư cụ sau bão là việc làm hết sức quan trọng của người dân miền biển

Ngư dân miền Trung tất bật chuẩn bị vươn khơi sau bão số 4 ảnh 5

Ông Hùng (thuyền viên một tàu cá tại cảng Thọ Quang) nói: "Mỗi đợt tàu của tôi ra khơi thường khoảng từ 10 ngày đến một tháng, phụ thuộc vào tàu buôn cá. Nếu có tàu ra khơi lấy thủy sản, chúng tôi thường neo đậu đến cả tháng mới vào bờ để lấy thêm lương thực vì mỗi lần tàu ra vào bờ, tốn đến cả 2.000 lít dầu". Theo ông Hùng, sau bão, cá thường nhiều hơn so với bình thường nên ông tranh thủ ra khơi sớm.Trong ảnh, hai ngư dân đang gia cố lại dây thừng dùng để kéo lưới để sẵn sàng ra khơi.

Ngư dân miền Trung tất bật chuẩn bị vươn khơi sau bão số 4 ảnh 6

Một tàu khác đưa đá vào kho đông lạnh, chuẩn bị cho chuyến đi dài. Tùy từng tàu và theo cách đánh bắt sẽ có cấu tạo khác nhau. Có 3 loại tàu chính là tàu kéo cá, tàu thả lưới và tàu bắt cá chim.

Ngư dân miền Trung tất bật chuẩn bị vươn khơi sau bão số 4 ảnh 7

Nhiều khi ngoài khơi, thiếu lương thực, tàu bè mượn nhau từng lon gạo để duy trì sinh hoạt thiết yếu đến khi vào bờ.

Các tàu ở cảng cá Thọ Quang chuẩn bị cho chuyến ra khơi khi cơ quan chức năng cho phép.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.