Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ở Thọ Quang - cảng cá lớn nhất miền Trung (thuộc quận Sơn Trà, Đà Nẵng), tàu thuyền được neo vào nhau, neo vào bờ an toàn. Ngư dân đang kiểm tra tàu thuyền, gia cố nhà cửa lần cuối trước khi bão vào.
Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 1

Sáng và đầu giờ chiều 27/9, ngư dân ở tại cảng cá Thọ Quang cơ bản đã làm xong những công tác cuối cùng để ứng phó với bão Noru. Anh Hùng (chủ một tàu cá neo đậu tại cảng) cho biết: "Từ chiều 26/9, các tàu đánh cá đã được neo đậu chắc chắn ở cảng. Rút kinh nghiệm từ những mùa bão trước, bà con kéo nhau vào từ sớm để tránh tổn thất".

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 2

Một số người vẫn tranh thủ kiểm tra lần cuối các mối buộc, gia cố lại các cửa ra vào, của sổ trên tàu.

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 3

Các ngư dân cho biết, tàu cá được để sát, neo vào vào nhau để ngăn cản sức gió của bão.

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 4

Tàu thuyền cũng được neo vào các trụ trên bờ

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 5

Thuyền thúng được đưa lên bờ, xích vào một điểm chắc chắn để tránh bị thổi bay, cuốn trôi

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 6

Dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng các ngư dân vẫn rất lo lắng trước những dự báo về sức tàn phá của bão Noru.

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 7

Trên đường vào khu vực cảng cá, phóng viên gặp một số tàu cá được đưa lên bờ để sửa chữa

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 8

Ở khu vực dân cư cạnh cảng cá Thọ Quang, người dân đang tập trung chằng chống nhà cửa

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 9

Các vật dụng có trọng lượng lớn như bao cát, can nước được tận dụng để bảo vệ phần mái

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 10

Bảo vệ cửa kính

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 11

Những cây trước cửa nhà được người dân tỉa bớt tránh gây nguy hiểm cho người và tài sản

Tàu thuyền neo đậu san sát ở cảng cá lớn nhất miền Trung trước giờ bão đổ bộ ảnh 12

Nhiều người còn hàn lại các biển quảng cáo để tránh bị bão thổi bay

Sáng 27/9, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký công văn mới về việc ứng phó bão Noru (bão số 4). Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu người dân (trừ lực lượng làm nhiệm vụ) không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ ngày 27.9 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

MỚI - NÓNG