Sau khi bão số 4 tan, người dân Đà Nẵng liên tục kéo ra biển Nguyễn Tất Thành, ngay đoạn giao với đường Lê Độ (quận Thanh Khê) để xem bắt cá nước ngọt.
![]() |
Ngay dưới chân bờ kè, người dân lội xuống vung lưới bắt cá. Có người chỉ cầm theo vợt. |
![]() |
Theo bà con, cá nước ngọt tại khu vực này từ các ao hồ trong thành phố, khi mưa lớn, cá theo các đường cống bơi ra biển. |
![]() |
Gặp nước mặn, cá cay mắt, đuối sức không bơi được nên việc đánh bắt rất dễ dàng. Chỉ sau vài phút, tay lưới đã nặng trĩu cá. |
![]() |
Cá bắt được hầu như không lớn. |
![]() |
Nhiều người vây kín bờ kè xem bắt cá. |
![]() |
Mẻ lưới chủ yếu là cá rô. Ngoài ra còn có thêm cá diếc, cá lóc... |
![]() |
Số cá này được phân loại, bán ngay tại chỗ. Số còn lại đưa về ăn hoặc bán cho các đầu mối. |
![]() |
Cá rô được bán giá từ vài ngàn đồng một con hoặc bán luôn cả mẻ. |
![]() |
Người tới xem bắt cá mỗi lúc một đông. |
![]() |