Ngôi sao PSG Kimpembe: Chúng tôi mới chỉ là 'hổ giấy'

0:00 / 0:00
0:00
Ngôi sao PSG Kimpembe: Chúng tôi mới chỉ là 'hổ giấy'
TPO - Hậu vệ Presnel Kimpembe của PSG không giấu nổi sự thất vọng khi bị đội bóng yếu hơn rất nhiều là Club Brugge cầm hòa tại Champions League.

Chuyến làm khách trên sân Club Brugge là trận đấu đầu tiên mà Messi có tên trong đội hình xuất phát dưới màu áo mới và là thứ 150 tại Champions League. Hiện ngôi sao này chỉ còn kém Cristiano Ronaldo và Xavi về số lần xuất hiện ở mặt trận số một châu Âu cấp CLB.

PSG có khởi đầu rất tốt trong chuyến làm khách trên đất Bỉ. Ngay từ phút 15, Messi đột phá xộc thẳng vào vòng cấm rồi mớm bóng rất vừa tầm để Herrera, cầu thủ rất có duyên ghi bàn từ đầu mùa, nhẹ nhàng mở tỷ số.

Club Brugge không phải bám đuổi tỷ số lâu. Đội bóng Bỉ cũng tìm được bàn gỡ hòa ở phút 27. Tình huống này, Sobol thoát xuống đáy bên hành trái rồi chuyền ngược lên cho Hans Vanaken đệm bóng ghi bàn. Những phút còn lại, PSG thi đấu bế tắc và đành chấp nhận tỷ số hòa.

Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ Presnel Kimpembe cho rằng PSG cần phải thể hiện sức mạnh thật sự chứ không phải trên lý thuyết.

“Chúng tôi phải biết cách tôn trọng những đội bóng này. Chúng tôi có một đội rất mạnh trên giấy tờ nhưng PSG cũng cần thể hiện điều đó trên sân cỏ. Đội chủ nhà xứng đáng có điểm đêm nay”, Kimpembe cho biết.

Còn về màn trình diễn của đội nhà, hậu vệ người Pháp cho biết điều quan trọng nhất là PSG đã không thua.

“Đây là Champions League, cấp độ cao nhất của bóng đá châu Âu. Brugge là một đội bóng rất chất lượng, dù rằng phải nói chúng tôi đã không có phong độ tốt nhất. Họ xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Trận đấu rất khó khăn nhưng chúng tôi vẫn giành được một điểm và điều quan trọng nhất là chúng tôi đã không thua”, Kimpembe nói thêm.

MỚI - NÓNG