Ngoại trưởng Nga hoài nghi chính sách của phương Tây với Israel

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 9/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với lãnh đạo Liên minh Ả-rập rằng Mátxcơva có “những câu hỏi nghiêm túc” về chính sách của phương Tây đối với Israel.
Ngoại trưởng Nga hoài nghi chính sách của phương Tây với Israel ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Tass)

Ông Lavrov cho rằng thành lập một nhà nước Palestine là giải pháp “đáng tin cậy nhất” cho hòa bình của Israel và giao tranh không thể đảm bảo an ninh.

Phát biểu được đưa ra trong cuộc họp báo của ông Lavrov với lãnh đạo Liên minh Ả-rập Ahmed Aboul Gheit. Ông Gheit đến thăm Nga sau khi lực lượng Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel ngày 7/10.

Ông Lavrov nói: “Thành lập một nhà nước Palestine bên cạnh Israel… là con đường đáng tin cậy nhất để giải quyết [xung đột]. Chúng tôi không thể đồng ý với những người cho rằng an ninh chỉ có thể được đảm bảo thông qua cuộc chiến chống khủng bố”, ông Lavrov nói.

Ông cho biết Mátxcơva "quan ngại sâu sắc khi hàng trăm người Israel và Palestine thiệt mạng và việc Israel tuyên bố Dải Gaza là mục tiêu trả đũa".

Ông Lavrov cho biết Nga có "những câu hỏi nghiêm túc" về chính sách của phương Tây đối với Israel.

“Họ nói rằng cuộc giao tranh cần phải chấm dứt ngay lập tức và Israel cần tiêu diệt những kẻ khủng bố. Nhưng điều này từng được làm trước đây. Chưa bao giờ sau khi tình hình dịu xuống, họ lại nhận ra rằng nguyên nhân chính (gây ra xung đột) cần phải được loại bỏ”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho rằng vấn đề Palestine không nên bị trì hoãn thêm nữa.

Ông Lavrov cho biết, Nga và Liên minh Ả-rập sẽ hợp tác để "ngăn chặn đổ máu" ở Israel và Gaza.

Ngày 9/10, Điện Kremlin bày tỏ lo ngại một thế lực nước ngoài có thể tham gia vào cuộc xung đột, sau khi Mỹ điều tàu sân bay đến gần đồng minh Israel hơn.

“Nguy cơ lực lượng thứ ba tham gia vào cuộc xung đột này là rất cao. Điều rất quan trọng là phải tìm cách càng sớm càng tốt để tiến tới một quy trình đàm phán nào đó nhằm giảm sự leo thang và tránh xa giải pháp quân sự”, hãng thông tấn Tass dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG
Vua Charles và Hoàng tử William tại lễ chuyển giao. (Ảnh: Reuters)
Vua Charles phong hàm cho Hoàng tử William
TPO - Vua Charles của Anh vừa chuyển giao vị trí cấp cao trong quân đội cho con trai ông là Hoàng tử William tại buổi lễ diễn ra ngày 13/5. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của hai người từ khi Vua Charles trở lại thực hiện nghĩa vụ sau thời gian điều trị bệnh ung thư.