Ngoại trưởng Mỹ: Kiev đã có kế hoạch đề phòng Tổng thống Zelensky gặp bất trắc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cho biết Kiev “đã có kế hoạch đảm bảo tính liên tục của chính phủ” đề phòng trường hợp Tổng thống Volodymyr Zelensky không còn có thể lãnh đạo Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ: Kiev đã có kế hoạch đề phòng Tổng thống Zelensky gặp bất trắc ảnh 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hãng CBS News ngày 6/3, Ngoại trưởng Blinken cho biết: “Phía Ukraine đã xây dựng những kế hoạch mà tôi sẽ không tiết lộ chi tiết. Kế hoạch giúp đảm bảo tính liên tục của chính phủ theo cách này hay cách khác".

Theo Hiến pháp của Ukraine, Chủ tịch Quốc hội sẽ nắm quyền điều hành đất nước nếu có bất cứ điều gì xảy ra với tổng thống khi còn đương nhiệm. Người giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội của Ukraine hiện là Ruslan Stefanchuk.

Tuyên bố của ông Blinken được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin cho rằng quan chức Mỹ và các quốc gia đồng minh đã thảo luận về việc tìm người kế vị Tổng thống Ukraine trong trường hợp ông Zelensky bị bắt hoặc không còn sống.

Washington được cho là đã hối thúc Ukraine không để các quan chức cấp cao ở một chỗ trong thời gian dài, thay vào đó nên di chuyển đến các địa điểm bên ngoài thủ đô Kiev, tờ New York Times đưa tin, trích dẫn nguồn giấu tên.

Tổng thống Zelensky hiện vẫn ở lại Kiev và từng nhiều lần xua tan tin đồn rằng ông đã rời khỏi Ukraine.

Mỹ và các quốc gia đồng minh cũng được cho là muốn các quan chức Ukraine thiết lập một vị trí an toàn để chính quyền có thể tiếp tục lãnh đạo bên ngoài Kiev. Trong đó có phương án đưa tổng thống đến Dãy núi Carpathian, nhưng các quan chức Ukraine không cho biết liệu địa điểm này có hầm trú bom và các biện pháp an toàn khác hay không.

Hôm 4/3, NBC News đưa tin một nhóm nghị sĩ bảo thủ tại Hạ viện Mỹ đã gặp Robert O’Brien, cựu Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đó, ông O’Brien đã kêu gọi nhóm nghị sĩ ủng hộ chính phủ của Tổng thống Zelensky bất kể họ ở đâu.

“Chúng ta nên công nhận họ là một chính phủ lưu vong, ở Warszawa (Ba Lan) hoặc ở London (Anh). Và khi ấy chúng ta nên gọi Ukraine là quốc gia bị chiếm đóng”, ông O’Brien nói với NBC News sau cuộc họp.

Các nghị sĩ Mỹ tin rằng việc ông Zelensky tiếp tục ở lại Ukraine sẽ mang lại nhiều lợi thế, bao gồm “lợi thế chính trị”, “lợi thế hình ảnh” và “lợi thế về tinh thần”. Nhưng những lợi thế này sẽ mất đi nếu tính mạng của ông gặp nguy hiểm, NBC News cho biết.

Theo RT, Fox News
MỚI - NÓNG