Nghiên cứu cảnh báo Trung Quốc đối mặt với sự ‘bùng nổ’ COVID-19 nếu mở cửa như Mỹ, Pháp

0:00 / 0:00
0:00
Nhân viên chặn lối ra để yêu cầu hành khách quét mã QR tại một nhà ga ở Thượng Hải ngày 25/11. (Ảnh: Reuters)
Nhân viên chặn lối ra để yêu cầu hành khách quét mã QR tại một nhà ga ở Thượng Hải ngày 25/11. (Ảnh: Reuters)
TPO - Trung Quốc có thể ghi nhận 630.000 ca bệnh mỗi ngày nếu từ bỏ chính sách không COVID-19 để dỡ bỏ hạn chế đi lại, theo một nghiên cứu của các nhà toán học tại ĐH Bắc Kinh.

Theo một báo cáo do Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc đăng trên tuần san China CDC, các nhà toán học nói rằng Trung Quốc sẽ không thể đối phó nếu dỡ bỏ hạn chế trong khi chưa có các loại vắc xin hiệu quả hơn hoặc thuốc đặc trị.

Sử dụng dữ liệu từ tháng 8 của Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Israel, các nhà khoa học ước tính số ca mắc ở Trung Quốc nếu nước này áp dụng cách đối phó với đại dịch tương tự các quốc gia đó.

Báo cáo nói rằng số ca mắc mới mỗi ngày ở Trung Quốc sẽ tăng lên ít nhất 637.155 ca nếu làm giống Mỹ, 275,793 nếu làm giống Anh và 454.198 nếu làm như Pháp.

“Những con số ước tính này cho thấy khả năng xảy ra một đợt bùng phát khổng lồ, gần như chắc chắn sẽ tạo nên một gánh nặng không thể chịu được đối với hệ thống y tế”, báo cáo viết.

“Phát hiện của chúng tôi đưa ra một cảnh báo rõ ràng rằng đến giờ chúng ta vẫn chưa sẵn sàng mở cửa nếu chỉ dựa vào giả định về miễn dịch cộng đồng do vắc xin tạo ra như một số quốc gia phương Tây ủng hộ”, các nhà nghiên cứu nói.

Nhóm nghiên cứu cho biết những con số mà họ đưa ra dựa trên tính toán số học cơ bản và cần thêm mô hình phức tạp hơn để nghiên cứu sự tiến hoá của đại dịch nếu dỡ bỏ hạn chế đi lại.

Trung Quốc vẫn duy trì chính sách không COVID-19, cho rằng việc khống chế và kiểm soát các ca bệnh trong cộng đồng vẫn quan trọng hơn việc truy vết, cách ly và điều trị cho những người mắc.

Trung Quốc báo cáo 23 ca mắc mới trong ngày 27/11, giảm so với 25 ca của ngày trước đó. Ngày 26/11, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa biến thể Omicron mới phát hiện ở khu vực phía nam châu Phi vào nhóm “gây quan ngại”, khiến một số quốc gia quyết định tái áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.