Nghị sĩ Georgia bị đánh bầm dập khi đi biểu tình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Levan Khabeishvili, chủ tịch đảng đối lập lớn nhất ở Georgia, bị cảnh sát đánh gãy xương mặt và rụng 4 chiếc răng trong cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Tbilisi để phản đối dự luật gây tranh cãi.
Nghị sĩ Georgia bị đánh bầm dập khi đi biểu tình ảnh 1

Nghị sĩ Levan Khabeishvili bị đánh bầm dập khi tham gia chiến dịch biểu tình. (Ảnh: Telegraph)

Sự việc xảy ra trong bối cảnh hàng chục ngàn người tập trung ở thủ đô Tbilisi trong tối 1/5, tạo nên đợt biểu tình chống chính phủ lớn nhất từ trước đến nay.

Quốc hội Georgia vừa chấp thuận vòng đọc thứ hai dự luật về “các đại diện nước ngoài". Dự luật yêu cầu các tổ chức nhận hơn 20% nguồn quỹ từ nước ngoài sẽ phải đăng ký là “đại diện của nước ngoài". Sự phản đối mạnh mẽ của phe đối lập gây ra cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở quốc gia thuộc vùng Nam Kavkaz.

Trong gần 1 tháng qua, đêm nào cũng có đông đảo người biểu tình xuống phố để phản đối. Sau cuộc biểu tình tối 1/5, báo chí trong nước dẫn thông tin từ Bộ Y tế Georgia cho biết, 11 người, trong đó có 6 cảnh sát, phải nhập viện.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Aleksandre Darakhvelidze được báo chí dẫn lời cho biết, đám đông biểu tình đã tìm cách xông vào quốc hội và tấn công cảnh sát. Hành động của cảnh sát dẫn đến việc 63 người bị bắt nhưng cũng khiến 6 cảnh sát bị thương.

Nghị sĩ Georgia bị đánh bầm dập khi đi biểu tình ảnh 2

Hàng ngàn người biểu tình ở trụ sở Quốc hội Georgia ngày 1/5. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Georgia Salome Zourabichvili, người phản đối dự luật nhưng chỉ có quyền lực mang tính tượng trưng, kêu gọi người biểu tình kiềm chế bằng video đăng lên mạng xã hội.

“Số phận của chúng ta sẽ không bị định đoạt bởi luật này. Tất cả sẽ diễn ra trong cuộc bầu cử nghị viện sắp tới, sau đó luật này và những thứ khác sẽ bị hủy bỏ”, bà nói.

Báo chí Geogia dẫn ý kiến từ Nhà thờ Chính thống giáo, một trong những tổ chức được kính trọng nhất ở nước này, kêu gọi chính phủ và người biểu tình đối thoại để giải quyết khủng hoảng chính trị.

Những người biểu tình cho rằng dự luật sẽ bị dùng để trừng phạt những người bất đồng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và quan chức phụ trách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đều lên án bạo lực. EU trao cho Georgia tư cách thành viên từ tháng 12 năm ngoái, nhưng nói rằng dự luật có thể chặn quá trình đưa quốc gia này hội nhập vào liên minh.

Phiên tranh luận trong Quốc hội Geogia ngày 1/5 diễn ra căng thẳng, khi các thành viên đối lập bị trục xuất và các nghị sĩ xô xát, cảnh tượng xảy ra khá thường xuyên trong cơ quan lập pháp này.

Ông Khabeishvili, lãnh đạo đảng Phong trào Quốc gia Thống nhất, khối đối lập lớn nhất Georgia, phát biểu trước quốc hội với khuôn mặt băng bó dày đặc. Đảng của ông cho biết ông bị cảnh sát đánh đập trong cuộc biểu tình hôm trước, khiến ông bị gãy xương mặt và mất 4 chiếc răng. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lãnh đạo đảng Phong trào Quốc gia Thống nhất bị tím bầm ở mắt phải và mặt vẫn còn vết máu.

Những người ủng hộ dự luật, trong đó có cựu Thủ tướng Bidzina Ivanishvili - tỷ phú sáng lập đảng Giấc mơ Georgia, cho rằng luật này sẽ giúp củng cố chủ quyền trong bối cảnh mà ông cho rằng đang có những nỗ lực của phương Tây nhằm đẩy Georgia chống lại Nga.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG