Nghi sắp có cuộc tấn công mới, Mỹ yêu cầu công dân tránh xa sân bay Kabul

0:00 / 0:00
0:00
Lính Mỹ ở sân bay Kabul. Ảnh: Reuters
Lính Mỹ ở sân bay Kabul. Ảnh: Reuters
TPO - Đại sứ quán Mỹ cảnh báo người dân nên tránh xa khu vực sân bay Kabul trong bối cảnh có nguy cơ tiếp tục xảy ra các cuộc tấn công khủng bố.

Trong một tuyên bố được đưa ra sáng sớm Chủ nhật, 29/8, Đại sứ quán Mỹ cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng ở sân bay Kabul, hai ngày sau khi nhóm chiến binh Hồi giáo IS-K tiến hành một vụ đánh bom tự sát giết chết khoảng 170 người Afghanistan, 13 quân nhân Mỹ và hai công dân Anh (hôm 26/8).

Để đảm bảo an toàn, đại sứ quán khuyến cáo những công dân Mỹ đang trên đường đến sân bay Kabul nên quay đầu, còn những người đang tập trung gần sân bay nên tránh xa khu vực này.

Cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết một cuộc tấn công khác nhằm vào quân đội nước này ở Afghanistan có thể xảy ra trong vòng 24 đến 36 giờ tới.

Bất chấp thông tin tình báo cho thấy có khả năng sắp xảy ra một cuộc tấn công, ông Biden khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục sơ tán công dân và những đồng minh Afghanistan còn lại. Hơn 117.000 người đã được di tản khỏi Afghanistan kể từ khi bắt đầu chiến dịch sơ tán, theo các quan chức Mỹ. Chiến dịch sơ tán của Mỹ buộc phải kết thúc trước hạn chót 31/8.

Trong khi ông Biden hứa sẽ tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào IS-K để đáp trả vụ đánh bom, thì Taliban - hiện đang kiểm soát khu vực tiếp giáp sân bay - đã lên án cuộc không kích mới nhất của Mỹ và gọi đây là cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Afghanistan.

Phía Mỹ tuyên bố cuộc không kích đáp trả ngày 28/8 đã giúp tiêu diệt hai chiến lược gia IS-K và làm bị thương một tay súng khác. Washington khẳng định vụ tấn công không gây thương vong dân sự. Nhưng theo Taliban, vụ việc này đã khiến hai phụ nữ và một trẻ em bị thương.

Theo RT
MỚI - NÓNG