Nghi phạm khủng bố Munich không liên quan đến IS

Hình ảnh tay súng trong camera giám sát
Hình ảnh tay súng trong camera giám sát
TPO - RT hôm 23/7 đưa tin, nghi phạm khủng bố Munich, Đức khiến 9 người thiệt mạng không liên quan đến tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay những người tị nạn.

AFP cho biết đối tượng bắt đầu nổ súng tại một nhà hàng McDonald's vào khoảng 18 giờ ngày 22/7 (23 giờ Hà Nội), sau đó tiếp tục lao ra đường và xông vào một trung tâm thương mại gần sân vận động Olympic. Vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng và 21 người bị thương. Tay súng đã tự sát sau khi thực hiện tội ác.

Cảnh sát trưởng Munich, ông Hubertus Andrae cho biết trong cuộc họp báo, hiện vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy nghi phạm 18 tuổi nhận được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ông nói thêm rằng, các nhà điều tra cũng không tìm thấy dấu hiệu liên quan đến IS trong căn hộ của hắn.

Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng hành động của tên này có nhiều điểm tương đồng với vụ tấn công của tên Anders Breivik ở Na Uy năm 2011. Đúng ngày 22/7/2011, Breivik kích hoạt một quả bom xe ở Regjeringskvartalet, trụ sở của chính phủ tại Oslo khiến 8 người thiệt mạng, sau đó tên này xả súng bắn chết 69 người tham gia trại hè thanh thiếu niên trên đảo Utoya.

Khi được phóng viên hỏi về mối liên hệ giữa hai vụ này, ông Andrae nói: “Hắn bị ám ảnh bởi những vụ giết người hàng loạt, do đó hắn biết rất rõ vụ tấn công ở Utoya. Mối liên hệ khá rõ ràng”.

Nghi phạm từng phải điều trị tâm lý vì trầm cảm nhưng hiện chưa có thông tin về tình trạng tâm thần của hắn khi thực hiện vụ tấn công.

Tay súng sử dụng một khẩu súng lục Glock 9mm và mang theo 300 viên đạn trong balo, cảnh sát cho hay. Trước khi tấn công, hắn tạo một tải khoản Facebook giả mạo dưới cái tên “Selina Akim”, kêu gọi mọi người đến gần trung tâm thương mại Olympia để tham gia sự kiện miễn phí đồ ăn.

Cảnh sát cho biết, toàn bộ nạn nhân đều là người địa phương, không có du khách hay người nước ngoài nào bị thương. 

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG