Nghi án dàn xếp tỷ số môn bóng đá nam ASIAD 17

Công ty phân tích cá cược hàng đầu thế giới Sportradar đã lên tiếng cảnh báo về nạn dàn xếp tỷ số trong các trận đấu bóng đá nam ở ASIAD 17. Hiện tại, Ban tổ chức đang bắt đầu tiến hành điều tra từ nghi vấn này.

Ngày hôm nay, phát biểu trên tờ The New Paper của Singapore, Giám đốc điều hành của Sportradar, công ty chuyên phân tích cá cược hàng đầu thế giới, ông Andreas Krannich, đã lên tiếng cảnh báo về nạn dàn xếp tỷ số trong các trận đấu bóng đá nam ở ASIAD 17.

Nghi án dàn xếp tỷ số môn bóng đá nam ASIAD 17 ảnh 1

Môn bóng đá nam ở ASIAD 17 có nhiều dấu hiệu bất thường

Ông nói: “Chúng tôi tin rằng có một thế lực nào đó nhúng tay vào dàn xếp tỷ số trong các trận đấu ở ASIAD 17. Ví dụ, trong một trận đấu ở giải đấu này, người hâm mộ đã đặt cược số tiền lớn vào khả năng sẽ xuất hiện bàn thắng trong những phút cuối. Các tỷ lệ cược luôn biến động, khó lường trong mỗi trận đấu. Vì vậy, không thể chuyện những điều bất thường lại xảy ra thường xuyên trong cả giải đấu”.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng thế giới (FIFA) vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này. Trong khi đó, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) hứa sẽ xem xét nghiêm túc lời cảnh báo này.

Trước báo giới, một quan chức của OCA cho biết: “OCA sẽ xem xét một cách nghiêm túc vấn đề này. Chúng tôi sẽ làm việc với AFC cũng như FIFA để tiến hành cuộc điều tra phù hợp và đầy đủ”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.