Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu

Du khách vô cùng thích thú và ấn tượng với đôi dép cao su "khủng".
Du khách vô cùng thích thú và ấn tượng với đôi dép cao su "khủng".
Đôi dép cao su "khủng" có chiều dài 90cm, rộng 40cm, nặng hơn 20kg, làm từ lốp xe lu và được chế tác bởi chính tay nghệ nhân Phạm Quang Xuân - người duy nhất còn làm dép cao su tại Hà Nội.

Sáng 21.7, nghệ nhân Xuân đưa đôi dép cao su tới trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Được biết, đôi dép này mô phỏng đôi dép cao su của Bác Hồ.

Đôi dép cao su của nghệ nhân Xuân dài 90cm, rộng 40cm, nặng hơn 20kg, khắc bản đồ Việt Nam và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Trên quai dép khắc hai câu thơ: "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai".

Ông Xuân cho biết, vật liệu làm đôi dép “khủng” là lốp xe lu. Dụng cụ là đồ nghề mộc và đồ do chính ông tự chế. Sau 5 ngày phá lốp, cắt gọt, làm đế, đóng quai... bằng phương pháp thủ công, đôi dép cao su “khủng” đã hoàn thành.

Ý tưởng làm đôi dép “khủng” xuất phát từ người con rể ông Xuân - anh Nguyễn Tiến Cường, trong một lần anh tư vấn về dép cao su cho khách nước ngoài. Nhưng mãi đến thời gian gần đây anh mới mua được lốp xe lu cũ đủ yêu cầu để ông Xuân làm nên đôi dép này.

Du khách tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh đã vô cùng ngạc nhiên và thích thú đi thử, chụp ảnh khi thấy đôi dép cao su đặc biệt này.

Anh Nguyễn Quang Thắng (Tuyên Quang) vừa tranh thủ tạo dáng chụp ảnh, vừa nói: “Đôi dép cao su là một sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam, nay được trưng bày ở đây là một điều vô cùng ý nghĩa, vì nó sẽ quảng bá cho du khách thế giới biết đến”.

Còn chị Ngô Thị Sáu (Sóc Sơn, Hà Nội) thì xuýt xoa: “Đây là lần đầu tiên tôi được đeo đôi dép cao su to như thế này và tôi thực sự bất ngờ khi biết nó được làm thủ công”.

Nhiều học sinh tỏ ra khá tò mò vì dép khắc hình bản đồ và chữ. “ Em thấy yêu nước hơn khi nhìn thấy những hình ảnh Việt Nam được khắc lên những sản phẩm như thế này”, em Lê Minh Hiếu (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Anh Cường cho biết, thời gian tới anh sẽ đem đôi dép “khủng” này đi dự thi kỷ lục Việt Nam để giới thiệu cho du khách trong nước và quốc tế biết đến một sản phẩm mang đậm dấu ấn nước mình.

Những hình ảnh thú vị về đôi dép cao su "khủng":

Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu ảnh 1

Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi thấy đôi dép "khủng", đặc biệt là hình ảnh bản đồ Việt Nam và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa khắc trên dép.

Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu ảnh 2

Anh Cường chia sẻ, bản đồ Việt Nam được khắc lên dép với ý nghĩa khi mọi người đi vào sẽ cảm nhận bản thân như đang đi khắp lãnh thổ Việt Nam.

Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu ảnh 3
Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu ảnh 4
Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu ảnh 5
Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu ảnh 6

Nghe anh Cường nói vậy đã khiến khá nhiều người thích thú đeo dép và chụp hình lưu lại.

Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu ảnh 7
Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu ảnh 8

Hai câu thơ được khắc lên dép.

Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu ảnh 9

Mặt sau của dép có những mấu dép để tạo độ ma sát và bám chặt vào nền khi đeo dép như đôi dép thông thường.

Nghệ nhân chế dép cao su “khủng” từ lốp xe lu ảnh 10

Lốp xe lu - vật liệu để làm nên đôi dép khủng.

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.