Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong

TPO - Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã khiến địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu, cô lập. Trong đó, nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh bị ngập sâu. Nhiều gốc cây xanh cũng đã bị bật gốc, đổ ngã do mưa to, gió lớn; 2 người chết và 1 người mất tích...
Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 1

Ghi nhận sáng 29/9, ở thành phố Vinh (Nghệ An) từng đợt mưa vần vũ suốt nhiều giờ. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Các hố thu tiêu thoát chậm, tạo thành biển nước.

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 2

72m là tuyến đường bị ngập nặng nhất. Việc di chuyển của người dân qua tuyến đường này gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 3

Nhiều phương tiện chết máy khi cố vượt qua biển nước.

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 4

Mưa lớn kéo dài cũng khiến tuyến đường Duy Tân ngập sâu.

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 5

Các hố thu tiêu thoát nước chậm.

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 6

Cột điện tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ giao với đường Nguyễn Sỹ Sách bị nghiêng đổ vào nhà dân.

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 7

Nhiều cây xanh bật gốc, đổ ngã trên đường do mưa to, gió lớn liên tục

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 8

Lực lượng chức năng đội mưa di dời các cây xanh bị gãy đổ

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 9

Lượng lớn khối đất đá từ núi Dũng Quyết đã đổ ập vào nhà của ông Trương Hải An, số nhà 211, đường Ngô Thì Nhậm, phường Trung Đô, TP Vinh. Rất may thời điểm trên không có người trong nhà, tuy nhiên, nhiều tài sản của gia đình như tủ lạnh, máy giặt, bếp ga, bàn ghế... của gia đình đã bị hư hỏng nặng.

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 10

Nhiều khu vực ở huyện Nghi Lộc bị ngập sâu, cô lập

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 11
Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 12

Nước lũ dâng cao ở huyện Thanh Chương, Nghệ An

Nghệ An mưa trắng trời, đường ngập, cây đổ, 2 người tử vong ảnh 13

Nhà của một hộ dân đổ sập trong lúc ăn cơm.

Khoảng 23h ngày 28/9, ông Nguyễn Văn H. (SN 1967, trú xóm 2, xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đi ra khu vực tràn Khe Thị không thấy trở về. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng chức năng để tìm kiếm. Đến 7h30’ sáng 29/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn H. cách hạ lưu tràn Khe Thị khoảng 1km. Hiện, thi thể ông Nguyễn Văn H. đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Đến 3h30 sáng 29/9, anh Nguyễn Hữu H. (SN 1984, trú ở xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) đi đánh cá bị nước cuốn trôi. Khoảng 10h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể trong khu vực xóm Lam Hồng.

Cũng khoảng 4h30 phút sáng cùng ngày, ông Bùi Văn T. (SN 1964) và Nguyễn Cảnh Cao (SN 1970), cùng trú tại xóm Mỹ Sơn, xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương sử dụng thuyền đánh bắt cá tại khu vực đồng ruộng thuộc khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn thì thuyền bị lật. Ông Nguyễn Cảnh Cao bơi được vào bờ còn ông Bùi Văn Thanh mất tích. Hiện cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Thanh Chương, ngoài thiệt hại về người, toàn huyện có 509 nhà bị ngập, 2 điểm trường ở Thanh Ngọc và Thanh Nho ngập sâu, 5 nhà dân phải sạt lở, 1 nhà bị đổ sập, gần 500 mét bờ rào của nhà dân và cơ quan, đơn vị bị sập, hơn 4km đường bê tông và 800 mét kênh mương bị sạt lở; 95 ha ngô và rau màu, 10ha cây công nghiệp bị thiệt hại, 150,8ha ao cá bị trôi...

Tin liên quan