TPO - Sáng 29/3, thông tin từ UBND xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn khu Ó, thôn Na Nghịu xảy ra dông lốc, kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.
TPO - Ngày đầu tiên của tháng 10, dự án thiện nguyện “Ước mơ xanh” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông Đa phương tiện Khoá 27, đến từ khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Duy Tân - Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai, Đà Nẵng.
TPO - Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã khiến địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu, cô lập. Trong đó, nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh bị ngập sâu. Nhiều gốc cây xanh cũng đã bị bật gốc, đổ ngã do mưa to, gió lớn; 2 người chết và 1 người mất tích...
TPO - Thân cây có hình trụ tròn là sự tất yếu trong bậc thang tiến hóa. Phân tích kỹ hơn về tác dụng trụ tròn cho thấy ‘sự khôn ngoan’ của cây cối khi lựa chọn hình trụ làm thân.
TPO - Do ảnh hưởng của bão số 9, tại Thừa Thiên Huế xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh kể từ rạng sáng 28/10, có nơi, gió lớn giật đến cấp 7 gây đổ ngã nhiều cây cối. Đáng chú ý, trên tuyến Quốc lộ 1 cùng nhiều con đường tại huyện Phú Lộc, cây xanh đô thị đổ ngã la liệt trùm ra đường bít kín lối lưu thông.
TPO - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, tại TP Vinh (Nghệ An) gây mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Còn tại Hà Tĩnh, có 75 ngôi nhà bị tốc mái, cây cối gãy đổ xơ xác.
TPO - Vụ việc cây phượng trồng trong sân trường THCS Bạch Đằng (Q.3, TP.HCM) bất ngờ đổ xuống sáng nay khiến một học sinh tử vong và nhiều em khác bị thương khiến tất cả đều bàng hoàng. Một chuyên gia về cây cối và làm vườn cho biết rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng dễ nhận ra những cái cây sắp chết.
Sau Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nay đến lượt Đoan Môn - cổng chính dẫn vào Hoàng Thành Thăng Long khoác trên mình một lớp vôi ve mới. Sự "tươm tất", mới mẻ đem lại một vẻ ngoài khác lạ cho Hoàng Thành Thăng Long.
TPO - Những ngôi biệt thự mới xây xong phần thô, bị bỏ hoang nhiều năm không có người ở cỏ mọc um tùm, đầy rẫy kim tiêm vứt xung quanh khiến nhiều người không khỏi xót xa.
TP - Tỉnh Đoàn Yên Bái cho biết, từ 16/9 đến nay, đã huy động trên 5.000 lượt đoàn viên thanh niên trực tiếp giúp dân thu dọn cây cối, hoa màu, tài sản… tại công trình làm đường vành đai suối Thia, thị xã Nghĩa Lộ.
Một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu và dịch tễ học Barcelona (Tây Ban Nha) đã khảo sát trình độ trí nhớ, khả năng chú ý của 2.500 trẻ từ 7-10 tuổi và sử dụng dữ liệu vệ tinh để tìm hiểu về diện tích mặt nước, cây xanh trong môi trường sống của những trẻ này.
Trận mưa dông lớn chiều nay tại Hà Nội đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngổn ngang bởi cây đổ, nhà tốc mái, bật móng. Nhiều xe đi đường bị cây đè trúng.
TP - Việc làm con đường dài 2,7 km bị bỏ dở nửa chừng đẩy hàng trăm hộ dân ở ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân (Châu Thành A, Hậu Giang) vào bụi mù mịt. Người dân phản ánh, chính quyền yêu cầu dân giao mặt bằng cho đơn vị thi công thì gấp gáp nhưng làm lại bỏ dở.
Tỷ phú Li Ka-shing bắt đầu xây dựng tu viện từ năm 2003 bằng tiền cá nhân. Điểm đáng chú ý nhất của công trình là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao thứ hai thế giới. Bức tượng cao 76 m, hướng về phía bến cảng của Hong Kong và một số hòn đảo.
TPO - Căn cứ bí mật nằm trong công viên quốc gia Teius Kuar, miền Bắc Argentina, cách thành phố San Ignacio của Paraguay khoảng 6km, gồm ba khối nhà lớn, bao gồm: khu nhà ở, nhà kho và một công trình dùng cho việc quan sát.
Được cho là biểu tượng của hạnh phúc nên vịt uyên ương được nhiều người săn đón để chơi dịp Tết. Đây là giống vịt quý và hiếm ở Việt Nam, quy trình để nuôi thuần ở môi trường nước ta cũng như quá trình nhân giống mất nhiều thời gian và rất khó khăn.
TPO - Tối 16/9, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gió bão mạnh cấp 8, cấp 9 làm cây xanh ven đường, biển quảng cáo, biển hiệu đổ vỡ. Một số nơi ở TP Lạng Sơn và một số huyện bị mất điện.
Các nhà sinh vật học Anh và Úc, nói rằng, nếu như trước đây chỉ mới suy đoán cây cối có thể nói chuyện tình yêu với nhau, thì nay họ đã chứng minh đó là sự thực.
Các nhà khoa học phát hiện, cây cối cũng có hàng loạt hành vi ứng xử giống con người. Tạp chí New Scientist thống kê rằng, một số loài thực vật có thể lựa chọn bạn tình để tránh giao phối "cận huyết", số khác biết cầu cứu khi bị tấn công và thậm chí có thể giả vờ đau yếu để tránh sự dòm ngó của kẻ thù.