Có 28 kết quả :

Nhà nghiên cứu 'tay ngang' và những bộ sách ngàn trang

Nhà nghiên cứu 'tay ngang' và những bộ sách ngàn trang

TP - Dù chỉ học hết phổ thông, đi lính, rồi về làm nghề tự do, chẳng có học hàm, học vị gì, nhưng bằng tinh thần tự học, ông Phạm Ngô Minh (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đã biên soạn, chủ biên 6 bộ sách lịch sử, văn hóa. Trong đó có những bộ sách đồ sộ chưa ai làm được như: Huỳnh Thúc Kháng tuyển tập dày 1.850 trang, Phạm Phú Thứ toàn tập dày 2.600 trang...
Trường Công nghệ - Kỹ thuật của ĐH Duy Tân: Đào tạo các ngành trọng điểm của Kỷ nguyên 4.0

Trường Công nghệ - Kỹ thuật của ĐH Duy Tân: Đào tạo các ngành trọng điểm của Kỷ nguyên 4.0

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 với sự phát triển vượt bậc của Công nghệ Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo, nhất là khi robot có thể làm được những điều không tưởng thì con người càng có cơ hội mạnh dạn đưa ra những ý tưởng táo bạo hơn mà không bị giới hạn bởi khả năng lao động thực tế của bản thân. 
Cư dân giăng băng rôn tại chung cư Dreamland Bonanza Duy Tân.

Hà Nội thúc giải quyết khu chung cư bị 'kẹt' giữa 2 quận

TPO - Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa có văn bản gửi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Mỹ Đình 2 về việc đôn đốc giải quyết đơn thư liên quan chung cư Dreamland Bonanza Duy Tân, trước phản ánh chủ đầu tư bán nhà sai địa chỉ ảnh hưởng đến việc cấp sổ đỏ, hộ khẩu, việc học đúng tuyến cho con em.
MC Lê Tam Triều Dâng

Khám phá “Đại học Duy Tân - 1 trong 500 trường Đại học tốt nhất Châu Á”

Với bề dày gần 26 năm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Đại học Duy Tân là một trong những trường đại học Tư thục Đầu tiên và Lớn nhất miền Trung Việt Nam. Năm 2020, trường vinh dự được xếp vào top 500 đại học tốt nhất Châu Á theo QS Asia University Rankings. Mời quý phụ huynh và thí sinh cùng MC dễ thương Lê Tam Triều Dâng khám phá Đại học Duy Tân nhé!
Chọn trường thông minh

Chọn trường thông minh

Duy Tân là 1 trong 8 trường đại học của Việt Nam được QS Ranking xếp vào Top 500 Châu Á. Duy Tân cũng là trường ngoài công lập duy nhất của Việt Nam có được vinh dự này
Sinh viên Duy Tân giành nhiều giải 'Sinh viên nghiên cứu khoa học' cấp Bộ 2019

Sinh viên Duy Tân giành nhiều giải 'Sinh viên nghiên cứu khoa học' cấp Bộ 2019

Không chỉ trong học tập, sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đã được nhà trường tạo rất nhiều điều kiện để theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học và đã giành được nhiều giải cao qua các năm. Năm 2019, sinh viên Duy Tân tiếp tục được trao 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích tại Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” cấp Bộ khi triển khai nhiều đề tài mang tính thời sự với nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Sinh viên Kiến trúc ĐH Duy Tân giành giải Khuyến khích

Sinh viên Kiến trúc ĐH Duy Tân giành giải Khuyến khích

Thể hiện rõ sức sáng tạo với quy hoạch theo xu hướng hiện đại cùng nhiều giải pháp cho một công trình xanh, đồ án “Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan vùng chiến sự huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh” của sinh viên Phạm Thị Hằng - khoa Kiến trúc, Đại học (ĐH) Duy Tân đã xuất sắc giành giải Khuyến khích tại Giải thưởng Đồ án Sinh viên Tốt nghiệp Xuất sắc năm 2019. Lễ trao giải đã diễn ra vào ngày 28/11/2019 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa Quảng Ninh.  
Cất nóc dự án Bonanza 23 Duy Tân vượt tiến độ 1,5 tháng

Cất nóc dự án Bonanza 23 Duy Tân vượt tiến độ 1,5 tháng

Sáng 13/5/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Vinaland (Vinaland) phối hợp cùng Công ty Cổ phần BIC Việt Nam – Đơn vị quản lý và phân phối cùng đơn vị tổng thầu xây dựng đã tổ chức lễ cất nóc dự án BONANZA tại số 23 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Bà Yuko Kamata - Giám đốc Điều hành Tập đoàn SEIREI (ngoài cùng bên phải) trao Học bổng cho Đoàn Nữ Nga My (áo dài đỏ)

Ngành Điều dưỡng Duy Tân với học bổng 'Xuất ngoại'

Không chỉ có rất nhiều cơ hội học bổng dành cho các thí sinh khi đăng ký học ngành Điều dưỡng tại Đại học (ĐH) Duy Tân trong mùa Tuyển sinh 2019 mà ngay cả khi đã tốt nghiệp và đã đi làm ở các cơ sở y tế hay đã trở thành giảng viên đứng lớp, các bạn theo học ngành Điều dưỡng ở Duy Tân đều có cơ hội tiếp tục nhận học bổng để ra nước ngoài du học nếu từng đạt điểm số tốt khi còn đi học. 
Đội tuyển ISITDTU của ĐH Duy Tân giành giải Nhất vòng Sơ khảo khu vực miền Trung

Duy Tân vô địch 'Sinh viên với An toàn Thông tin 2018' KV miền Trung

Trải qua 8 giờ tranh tài quyết liệt, 3 đội tuyển đến từ Đại học (ĐH) Duy Tân đã giành trọn các giải cao nhất tại vòng Sơ khảo Cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin 2018” khu vực miền Trung, gồm: 1 giải Nhất và 2 giải Nhì, 2 giải Ba còn lại được trao cho ĐH Bách khoa Đà Nẵng. 2 đội tuyển dành điểm số cao nhất tại vòng Sơ khảo là ISITDTU và ISITDTU2 của ĐH Duy Tân đã trở thành đại diện của khu vực miền Trung tham dự vòng Chung kết toàn quốc diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 17/11/2018.
Nguyễn Thị Thanh (bìa phải) và Đoàn Thị Thu Hà (thứ 3 từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức Cuộc thi Go Green In The City 2018

Sinh viên Duy Tân vào Chung kết 'Go Green In The City 2018'

Sau khi giành chức Vô địch Quốc gia Cuộc thi Go Green In The City 2018 được tổ chức vào tháng 7/2018 và giải Nhì tại Chung kết khu vực Đông Á Cuộc thi Go Green diễn ra vào tháng 8/2018, đội tuyển Energy Loop của Đại học (ĐH) Duy Tân đã chính thức giành “vé” tham dự Vòng Chung kết Thế giới diễn ra trên đất Mỹ tại thành phố Atlanta vào tháng 11 này.
Khối ngành Khoa học Sức khỏe năm 2018 tại Duy Tân

Khối ngành Khoa học Sức khỏe năm 2018 tại Duy Tân

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh!”, và khi con số dự kiến (theo kế hoạch phát triển nhân lực của Bộ Y tế) cần bổ sung nhân lực cho ngành Y tế đến năm 2020 là 55.247 bác sĩ, 10.887 dược sĩ, 83.851 điều dưỡng và 65.000 kỹ thuật viên Y học thì việc mở rộng đào tạo nguồn nhân lực này ngay từ bây giờ là vô cùng cấp thiết để lấp đầy khoảng trống thiếu hụt nhân lực tính đến thời điểm đó cũng như trong những năm tiếp theo.
Khối ngành Công nghệ và Kỹ thuật năm 2018 tại Duy Tân

Khối ngành Công nghệ và Kỹ thuật năm 2018 tại Duy Tân

Có thể nói cơ hội khởi nghiệp khi vẫn đang là sinh viên của khối ngành Công nghệ và Kỹ thuật là cao hơn hẳn các ngành khác. Dám nói điều này bởi ngay từ trong trườnghọc, các sinh viên khối ngành này đã được tiếp cận với công nghệ, được thử nghiệm sản phẩm trong phòng thí nghiệm để có thể phát triển ý tưởng, xây dựng và thử nghiệm các mẫu sản phẩm, và rồi “trình làng” những sản phẩm hoàn thiện và hữu ích cả trước hoặc sau khi tốt nghiệp đại học.
TS. Dương Quang Trung (thứ 2 từ phải sang) và TS. Võ Nguyên Sơn (thứ 2 từ trái sang) nhận Giải thưởng Công trình Nghiên cứu Xuất sắc Nhất tại Hội nghị IEEE GLOBECOM 2016 ở Washington D.C., Mỹ

ĐH Queen’s Belfast và Duy Tân với Đề cử Giải thưởng danh giá “Newton 2017”

Dự án nghiên cứu mang tên “Xây dựng nền tảng phát triển bền vững: ‘Xã hội kết nối’ cho thành phố của tương lai” được thực hiện bởi các nhà khoa học đến từ Đại học (ĐH) Queen's Belfast (Vương quốc Anh) và ĐH Duy Tân (Việt Nam) vừa được Hội đồng Giải thưởng Newton (Quỹ Newton, Vương quốc Anh) đưa vào danh sách 25 đề cử để chọn ra 5 dự án xuất sắc nhất được trao Giải thưởng “Newton Prize 2017” với tổng số tiền thưởng lên đến 1 triệu Bảng Anh.
ĐH Duy Tân chủ trì Hội nghị Sinh viên ASEAN - P2A 2016

ĐH Duy Tân chủ trì Hội nghị Sinh viên ASEAN - P2A 2016

TPO - Sáng 12/8/2016, Đại học (ĐH) Duy Tân đã tổ chức Lễ Khai mạc Hội nghị Sinh viên ASEAN - “P2A-ASEAN in One 2016”, mở đầu cho chuỗi các hoạt động giao lưu, gắn kết, học hỏi và hợp tác nghiên cứu khoa học của sinh viên các nước ASEAN diễn ra trong 3 ngày từ 12 đến 14/8/2016. 
ĐH Duy Tân ký kết hợp tác, tổ chức hội thảo quốc tế và đưa sinh viên đến với các doanh nghiệp du lịch lớn

Đến Đại học Duy Tân... học ngành Du lịch

Không thể phủ nhận, sự đột phá trong phát triển du lịch những năm qua đã giúp thành phố Đà Nẵng thay da đổi thịt, chất lượng cuộc sống của người dân thành phố nhờ thế không ngừng nâng lên. Tuy nhiên, không ít người tiếc nuối khi với rất nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp như Bà Nà, Sơn Trà, Tiên Sa, Non Nước,…nhưng Đà Nẵng vẫn chưa thực sự khơi dậy hết tiềm năng thu hút khách du lịch.