Tìm kiếm người đàn ông bị nước cuốn mất tích khi băng qua đường ngập

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Xe ôm chở khách khi đi qua đoạn nước chảy tràn mặt đường đã bị cuốn trôi, tài xế may mắn được cứu thoát, người khách bị nước cuốn trôi đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Ngày 24/9, các lực lượng chức năng huyện Định Quán (Đồng Nai) vẫn đang tìm kiếm một người nghi bị nước cuốn trôi khi di chuyển trên đường tỉnh lộ 763 đoạn qua xã Phú Túc.

Tìm kiếm người đàn ông bị nước cuốn mất tích khi băng qua đường ngập ảnh 1

Nước ngập trên quốc lộ 20 đoạn qua huyện Định Quán

Trước đó vào chiều tối 23/9 trong cơn mưa lớn, nước từ lô cao su đã đổ tràn ra mặt đường 763 đoạn gần suối Tam Bung. Nhiều xe máy chạy qua dòng nước chảy xiết đã bị nước cuốn trôi. Người dân và lực lượng chức năng đã vớt được 5 chiếc xe máy. Tuy nhiên 1 người đàn ông nghi bị mất tích do nước cuốn trôi. Trước đó, nạn nhân được một người lái xe ôm nhận chở từ ngã ba Phú Túc về xã Suối Nho, khi di chuyển đến địa điểm trên thì gặp nạn, người lái xe ôm được cứu thoát, còn người khách không tìm thấy.

Ông Ngô Tấn Tài, Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán cho biết: “Chính quyền các địa phương vẫn đang tìm kiếm, đồng thời đã thông báo tìm kiếm nhân thân người mất tích ở địa phương, nhưng không có thông tin phản hồi”.

Trận mưa lớn cũng đã gây ngập sâu nhiều khu vực trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Phú Túc, Túc Trưng (huyện Định Quán), xã Gia Tân 2 và Gia Kiệm (huyện Thống Nhất) gây ách tắc giao thông và thiệt hại tài sản của người dân. Sau cơn mưa, dọc quốc lộ 20 đã đọng 1 lớp bùn đất đỏ dày.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.