Nghệ An miễn thi tốt nghiệp cho 15 học sinh

Thí sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu bước vào phòng thi môn Văn sáng nay dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Zing
Thí sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu bước vào phòng thi môn Văn sáng nay dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Ảnh: Zing
TPO - Trong buổi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, Nghệ An có 36.606 thí sinh tham dự. 15 em được miễn thi tốt nghiệp, trong đó có 6 thí sinh bị khiếm khuyết, tàn tật, 9 thí sinh đạt các giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi.

Cụ thể, có 9 học sinh thuộc trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt các giải cao trong kỳ thi HSG quốc gia, Olympic vừa qua được miễn thi tốt nghiệp.

Ngoài ra, 6 học sinh khiếm khuyết, tàn tật cũng được miễn thi, trong đó có em Nguyễn Tất Thiên (học sinh lớp 12T9, Trường THPT Đô Lương I, huyện Đô Lương) được xét miễn thi tốt nghiệp vì bị liệt nửa người phía bên phải sau tai nạn. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Phó chánh văn phòng sở GD&ĐT Nghệ An cho biết.

Theo ghi nhận của PV, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng nay, thời tiết trên địa bàn tỉnh Nghệ An nắng nóng gay gắt, nhiều điểm thi phải dựng bạt cho các thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi tránh nắng. Rất nhiều phụ huynh cùng thí sinh đã có mặt tại trường thi từ sáng sớm, gói thêm nước và cơm đưa con đến trường thi.

Theo đánh giá chung của lãnh đạo sở GD&ĐT, trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, các thí sinh hầu hết đi đầy đủ, đúng giờ. Các điểm thi chuẩn bị khá chu đáo về vấn đề vệ sinh, nước uống, đảm bảo an ninh trật tự cho các thí sinh yên tâm làm bài thi.

Ông Trần Văn Huy ( ở Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu) nói: “Đường đi lại từ nhà đến trường thi không đến nỗi xa lắm nhưng do trới quá nắng và nóng. Cha con tui mang theo cơm và nước, trưa con thi xong tìm chỗ trú mát tại chỗ để tránh đi về nhà gặp nắng”.

Đi đò đến điểm thi

Tại điểm thi xa trung tâm thành phố nhất là hội đồng thi trường THPT Anh Sơn 2, huyện Anh Sơn, có 30 thí sinh phải qua đò để đến hội đồng thi THPT Anh Sơn 2 dự thi.

Ngành Giáo dục huyện đã phối hợp địa phương chuẩn bị đò, áo phao đầy đủ để liên tục đưa, rước thí sinh an toàn. Trong buổi thi sáng nay, 30 thí sinh được hỗ trợ đưa qua đò đúng giờ, đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.