Nghệ An - Khánh Hoà : nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi

Nghệ An - Khánh Hoà : nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi
TPO - Đây là nội dung công điện khẩn số 72 lúc 9h sáng nay, 3/11, của Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư gửi Ban chỉ huy PCLB các tỉnh, TP cảnh báo về việc bão Cimaron chuyển hướng.
Nghệ An - Khánh Hoà : nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi ảnh 1
Vị trí và hướng di chuyển dự báo của bão Cimaron lúc 10h sáng nay, 3/11. Ảnh: Trung tâm dự báo KTTV T.Ư

Công điện nêu rõ: Cơn bão số 7 tuy đã giảm cấp nhưng vẫn còn mạnh cấp 10, cấp 11 (từ 90 đến 117km/giờ), giật trên cấp 11 vì vậy yêu cầu Ban chỉ huy PCLB các tỉnh, TP và các các Bộ, ngành tiếp tục kiểm soát và giữ liên lạc với chủ phương tiện và thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển đông.

Các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực từ vĩ độ 12 đến vĩ độ 19, quần đảo Hoàng Sa cần ra khỏi khu vực này, đặc biệt là 05 tàu của tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa cần về nơi trú tránh để đảm bảo an toàn.

Do bão đang chuyển hướng di chuyển chếch về phía tây tây nam và còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi đánh bắt xa bờ ở vùng nguy hiểm xung quanh khu vực quần đảo Hoàng Sa. Riêng khu vực ven biển từ Nghệ An đến Khánh Hoà nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.

Ngoài ra, trực ban cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đối phó kịp thời với những tình huống xấu xảy ra.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB T.Ư, đến 9h30 sáng nay, tại Nghệ An vẫn còn 2 chiếc thuyền của xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu với số thuyền viên là 14 người chưa liên lạc được. Kiểm tra thông tin cho thấy tàu NA3751TS gồm 7 người đang trên đường vào bờ và tàu NA3013 với 8 người đã neo đậu tránh bão tại bến Cửa Sót - Hà Tĩnh.

Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cũng cho biết hồi 17h ngày 2/11có 1 ngư dân Trung Quốc tên Hoàng Phương Văn bị gió lớn trôi giạt vào đảo Cô Tô (đồn biên phòng số 10), bộ đội Biên phòng Quảng Ninh. Đồn biên phòng đã tổ chức tiếp nhận chăm sóc, hoàn chỉnh hồ sơ thông báo cho phía Trung Quốc để tổ chức trao trả.

Bão Cimaron suy yếu xuống cấp 10

Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, đến 10 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 116,5 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 470 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật trên cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 7 di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 10 giờ ngày 4/11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ vĩ bắc; 115,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 320 km về phía đông. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km; từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 100 km.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và suy yếu thêm. Đến 10 giờ ngày 5/11 vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ vĩ bắc; 113,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía đông nam. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150 - 200km; từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 50 - 80 km.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa); có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, giật trên cấp 10, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét. Biển động rất mạnh.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".