Nghệ An đổi thay từ những công trình

TP - Năm năm qua (2010-2015), tỉnh Nghệ An đã vận động và triển khai thực hiện 533 dự án đầu tư với 136.989,5 tỷ đồng vốn đăng ký, trong đó có 507 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 131.870,8 tỷ đồng; 26 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 5.118,7 tỷ đồng. Vận động và triển khai thực hiện 31 chương trình, dự án ODA với tổng mức đầu tư 15.050 tỷ đồng, 58 chương trình, dự án NGO với tổng số vốn cam kết tài trợ là 16,01 triệu USD.

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, từ nay đến năm 2020 tỉnh Nghệ An quyết tâm phát huy nội lực, thu hút mọi nguồn lực đầu tư, phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ.

Nhiều dự án trọng điểm được đầu tư xây dựng trong thời gian gần đây đã tạo động lực thúc đẩy KT-XH, giúp Nghệ An bứt phá đi lên. 

Nghệ An đổi thay từ những công trình ảnh 1

Lễ khởi công Khu liên hợp CN-ĐT và Dịch vụ VSIP Nghệ An.

Nghệ An đổi thay từ những công trình ảnh 2

Khởi công xây dựng nhà máy tôn Hoa Sen Nghệ An, dự án lớn thứ 2 của Hoa Sen Group đầu tư tại Nghệ An.

Nghệ An đổi thay từ những công trình ảnh 3

Cầu Bến Thủy 2, cửa ngõ phía Nam của Nghệ An nằm trên đường thiên lý Bắc Nam.

Nghệ An đổi thay từ những công trình ảnh 4 Nghệ An đã được đầu tư khoảng 2.000 tỷ xây dựng 5 cầu vượt.
Nghệ An đổi thay từ những công trình ảnh 5

Vinh, thành phố bình minh.

Nghệ An đổi thay từ những công trình ảnh 6

Nhà máy lớn mọc lên ở khu vực miền Tây Nghệ An.

Nghệ An đổi thay từ những công trình ảnh 7

Khu kinh tế Đông Nam mời gọi đầu tư.

Nghệ An đổi thay từ những công trình ảnh 8

Truông Bồn hôm nay. Ảnh: Sỹ Minh.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.