Ngày cuối nghỉ lễ, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đông kín khách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (3/5), lượng khách qua 2 sân bay lớn nhất nước dự kiến đạt mức cao nhất trong cả dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tương đương với giai đoạn chưa có dịch COVID-19.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết, ngày 3/5, lượng khách nội địa qua sân bay này dự kiến đạt mức cao nhất dịp nghỉ lễ. Cụ thể, sân bay dự kiến phục vụ 427 lượt chuyến (214 chuyến đi và 213 chuyến đến) với gần 74.000 lượt khách (gần 36.000 khách đi và 38.000 khách đến).

Trong đó, vào các khung giờ cao điểm, sân bay Nội Bài phục vụ hơn 4.500 khách mỗi giờ, trong đó có 2.000 khách đi/giờ và 2.500 khách đến/giờ.

Cùng ngày, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) dự kiến có 650 chuyến bay, phục vụ hơn 105.000 khách, hầu hết là khách đi lại nội địa. Đây cũng là ngày phục vụ lượng khách cao nhất trong cả dịp nghỉ lễ này của sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày cuối nghỉ lễ, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đông kín khách ảnh 1

Hôm nay, lượng khách qua sân bay Nội Bài được dự kiến cao nhất trong cả dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Để không bị chậm, nhỡ chuyến bay, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo khách bay giờ cao điểm ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại Nhà ga hành khách T1; Khuyến khích làm thủ tục bay trực tuyến, hoặc tại các quầy làm thủ tục tự động. Khi xong thủ tục lên máy bay khách cần tới ngay khu vực kiểm tra soi chiếu an ninh, hạn chế người đón, tiễn…

Ngày cuối nghỉ lễ, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đông kín khách ảnh 2

Từ mờ sáng, khu vực đỗ xe nhà ga T1 sân bay Nội Bài đã kín chỗ. Sân bay khuyến cáo khách sử dụng phương tiện công cộng để tránh ùn tắc, quá tải dẫn tới chậm, trễ chuyến bay.

Ngày cuối nghỉ lễ, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đông kín khách ảnh 3

Vào khung giờ cao điểm, sân bay Nội Bài đón hơn 2.000 khách đi mỗi giờ.

Ngày cuối nghỉ lễ, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đông kín khách ảnh 4

Lối vào nhà ga T1 sân bay Nội Bài phục vụ khách đi nội địa luôn trong tình trạng chật kín phương tiện đưa khách tới sân bay.

Ngày cuối nghỉ lễ, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đông kín khách ảnh 5

Khu vực soi chiếu an ninh cũng luôn trong tình trạng đông đúc. Lực lượng an ninh được sân bay tăng cường tối đa, làm việc hết công suất.

Ngày cuối nghỉ lễ, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đông kín khách ảnh 6

Do tình trạng đông đúc tại khu vực kiểm tra an ninh và soi chiếu, phía sân bay khuyến cáo khách sau khi xong thủ tục lên máy bay (check-in) cần tới ngay khu vực kiểm tra an ninh để tránh xếp hàng lâu dẫn tới trễ chuyến bay.

Ngày cuối nghỉ lễ, sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đông kín khách ảnh 7

Khung giờ cao điểm, sân bay Nội Bài phục vụ khoảng 427 lượt chuyến bay đi/đến.

MỚI - NÓNG