Đến sân bay Nội Bài dịp lễ 30/4 không thể bỏ qua lưu ý này

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng khách đi đường hàng không qua sân bay Nội Bài (Hà Nội) dự kiến tiếp tục tăng cao. Do đó, phía sân bay đã phát khuyến cáo với hành khách để tránh ùn tắc, lỡ chuyến bay.

Tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho hay, số liệu dự kiến cách đây 1 tháng về khách đi lại dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 vào ngày cao điểm nhất chỉ khoảng 400 chuyến bay với 75.000 hành khách. Tuy nhiên, tới nay theo kế hoạch khai thác của các hãng, số lượng chuyến bay ngày cao điểm nhất sẽ đạt trên 500 lượt chuyến/ngày, với xấp xỉ 80.000 lượt khách/ngày. Đây hầu hết là chuyến bay và khách nội địa, khi khách quốc tế vẫn còn hạn chế.

“Sản lượng khách khai thác trên tuy chưa vượt quá năng lực thông quan của Cảng hàng không Nội Bài, nhưng có nguy cơ ùn ứ trong một số khung giờ cao điểm”, phía Nội Bài cho hay.

Để tránh khách bị chậm, nhỡ chuyến bay dịp lễ 30/4, phía cảng Nội Bài đã đưa ra một số khuyến cáo với khách đi lại dịp này như: Ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe cá nhân để đưa/đón, nhằm giảm áp lực vị trí đỗ ô tô tại nhà ga; hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực lên nhà ga; kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân còn hạn hiệu lực; tuân thủ quy định về phòng chống dịch COVID-19...

Khách bay nội địa cần có mặt ở sân bay trước 2 tiếng đồng hồ so với giờ bay dự kiến, khách bay quốc tế cần có mặt trước 3 tiếng, tránh nguy cơ chậm chuyến bay do ùn tắc giao thông.

Đến sân bay Nội Bài dịp lễ 30/4 không thể bỏ qua lưu ý này ảnh 1

Dự báo lượng khách qua sân bay Nội Bài tiếp tục tăng cao dịp Lễ 30/4 - 1/5.

Đặc biệt, phía sân bay và hãng hàng không khuyến khích khách làm thủ tục trực tuyến hoặc các ki-ốt làm thủ tục tự động thay cho xếp hàng làm thủ tục trực tiếp. Sau khi làm thủ tục xong, hành khách cần di chuyển ngay tới khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu. Trường hợp có nguy cơ chậm giờ bay cần liên hệ ngay với nhân viên hỗ trợ mặt đất của hãng hàng không để được hỗ trợ.

Sân bay Nội Bài đã áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 28/4. Cảng cũng phối hợp các đơn vị liên quan để phân bổ quầy làm thủ tục, cửa ra máy bay, băng chuyền hành lý, quầy dự phòng; mở tối đa tất cả máy soi chiếu an ninh, tăng cường lực lượng phục vụ; triển khai biện pháp điều tiết giao thông khu vực trước sân bay...

MỚI - NÓNG