Hàng không tăng chuyến dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dự án nâng cấp, sửa chữa sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TPHCM) kịp đưa vào khai thác trước dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 đã thêm cơ hội để các hãng tăng thêm chuyến bay.

Từ ngày 23/4, sân bay Nội Bài tăng số lượt cất/hạ cánh (slot) lên gấp đôi (từ 23 lên 40 lượt/giờ ban ngày và 30 lượt/giờ ban đêm). Nhờ đó, dịp cao điểm sắp tới, sân bay dự kiến phục vụ trên 500 chuyến bay/ngày, với lượng khách xấp xỉ 80.000 lượt/ngày.

Với sân bay Tân Sơn Nhất, do thi công đường lăn chưa xong, dù đã đưa vào sử dụng 2 đường băng, nhưng chưa có quyết định cụ thể về tăng slot. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Nam Tiến, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết, hiện sân bay khai thác 33 slot/giờ.

Dự kiến, ngày 26/4, Cục Hàng không sẽ họp để thống nhất có thể tăng slot lên 44 chuyến/giờ, nên số lượng chuyến bay và khách có thể sẽ còn tăng. Tới nay, cả dịp lễ, sân bay dự kiến phục vụ bình quân 712 chuyến bay/ngày, với khoảng 105.000 lượt khách/ngày (vượt mốc năm 2019).

“Hạ tầng sân bay cũng chỉ có vậy, nên khó tránh khỏi tình trạng đông đúc, thiếu xe taxi vào một số khung giờ cao điểm. Trong khả năng, cảng đã bố trí trang thiết bị, nhân sự ở mức tối đa để phục vụ tốt nhất nhu cầu khách”, ông Tiến nói.

Hàng không tăng chuyến dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 ảnh 1

Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, dự kiến lượng khách hàng không còn vượt cùng kỳ năm 2019 – khi chưa có dịch COVID-19. Ảnh: PT

Nhờ 2 sân bay trên tăng tải, các hãng hàng không nội địa đều bố trí thêm nhiều chuyến bay tăng cường dịp nghỉ lễ, qua đó kéo giá vé máy bay giảm, người dân có thêm lựa chọn so với tuần trước.

Khảo sát trang bán vé của các hãng hàng không nội địa ngày 25/4 đều cho thấy giá vé thấp hơn ghi nhận 2 tuần trước, kể cả với các đường bay cao điểm. Chặng Hà Nội - Phú Quốc, chiều đi ngày 30/4, Vietnam Airlines đã có thêm chuyến với giá vé chỉ từ 2,5 triệu đồng/chiều trở lên (đã gồm thuế, phí), thay vì chỉ có vé từ 4 triệu đồng/chiều như tuần trước. Tương tự, Vietjet có chuyến giá vé chỉ từ 2,3 triệu đồng/chiều trở lên, thay vì mức 3 triệu đồng của tuần trước.

Lãnh đạo Cục Hàng không cho hay, giai đoạn nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sắp tới, dự kiến các hãng khai thác gần 1.000 chuyến bay/ngày, tương đương cùng kỳ năm 2019 và tăng khoảng 30% so với ngày thường. Trong đó, Vietjet Air chiếm gần 39% số chuyến, Vietnam Airlines chiếm hơn 37%, Bamboo Airways chiếm gần 14%, phần còn lại là của Pacific Airlines, VASCO và Vietravel Airlines. Hiện tỷ lệ đặt chỗ bình quân các chuyến bay nội địa đã đạt trên 70%, các chuyến bay kết nối Hà Nội và TPHCM đi các điểm du lịch lấp đầy trên 80%.

Theo Cục Hàng không, nhu cầu người Việt ra nước ngoài du lịch lại tăng cao, tập trung đến các quốc gia đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, như Singapore, Thái Lan, Malaysia, UAE. Hiện, các chuyến bay từ Việt Nam đi và về ngày cao điểm đã kín chỗ.

MỚI - NÓNG