Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, biển Nha Trang vẫn hút khách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày cuối nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (ngày 3/5), biển Nha Trang thu hút du khách tham quan, tắm biển vì trời nắng đẹp và mát mẻ.

Sáng 3/5, lượng khách du lịch tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà đã giảm so với những ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Nhưng do thời tiết khá mát mẻ, biển êm nên du khách chọn tắm biển, tham quan biển đảo Nha Trang khá nhiều.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, biển Nha Trang vẫn hút khách ảnh 1

Du khách nước ngoài vui chơi tại bãi biển Nha Trang

Tại Bến tàu du lịch Nha Trang (phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang), nhiều nhóm khách đi theo hộ gia đình vẫn chọn các tour biển đảo để trải nghiệm trong ngày cuối cùng của dịp lễ.

Ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý bến tàu - Dịch vụ du lịch, thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết: Từ 30/4 - 2/5, mỗi ngày bến tàu đón khoảng 5.000 lượt khách đi tham quan các tour biển đảo, nhưng sáng 3/5 chỉ đón hơn 1.000 lượt khách.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, biển Nha Trang vẫn hút khách ảnh 2
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, biển Nha Trang vẫn hút khách ảnh 3

Du khách đi tham quan biển đảo Nha Trang sáng 3/5

Sở Du lịch Khánh Hoà cho biết: Tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hoà trong 4 ngày nghỉ lễ (tính từ ngày 30/4 - 3/5) ước đạt 275.500 lượt khách, tăng 119,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 2.405 lượt khách quốc tế và 123.095 lượt khách nội địa. Công suất buồng phòng đạt 87,5%, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt 529,144 tỷ đồng (tăng 117,58% so với cùng kỳ năm ngoái).

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, biển Nha Trang vẫn hút khách ảnh 4

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hoà, lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay tăng mạnh, chủ yếu tập trung vào 3 ngày 30/4, 1/5 và 2/5. Trong đó, khách du lịch tập trung nhiều tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất đạt 80%.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, biển Nha Trang vẫn hút khách ảnh 5

Nhân viên khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera tại Bãi Dài làm thủ tục nhận phòng cho khách

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.