'Ngay cả khi không lành chấn thương, Son vẫn phải dự World Cup'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đang xuất hiện một làn sóng kêu gọi HLV Pablo Bento triệu tập Son Heung-min tham dự World Cup ngay cả khi anh chưa thể bình phục chấn thương. Bởi theo nhiều người, nếu không đóng góp được về chuyên môn thì Son vẫn đủ sức trở thành chỗ dựa tinh thần cho đội tuyển Hàn Quốc trên đất Qatar.
'Ngay cả khi không lành chấn thương, Son vẫn phải dự World Cup' ảnh 1

Theo tờ Telegraph, Son Heung-min bị vỡ xương hốc mắt sau pha va chạm với Mbemba ở trận Tottenham thắng Marseille hôm 3/10. Đến hôm qua, các bác sĩ đã phẫu thuật cho anh. Ca phẫu thuật được tiến hành sớm hơn 1 ngày để giúp Son có thêm thời gian bình phục.

“Sau ca phẫu thuật, Son sẽ bắt đầu hồi phục với đội ngũ y tế của chúng tôi”, các bác sĩ Tottenham xác nhận. Nhưng họ từ chối tiết lộ cơ hội ra sân tại World Cup của ngôi sao Hàn Quốc.

Mọi thứ vẫn khá mù mờ. Chỉ có một điều chắc chắn là lúc này, quỹ thời gian dành cho Son là cực kỳ hạn hẹp. Dõi theo sức khỏe của thần tượng, các CĐV Hàn Quốc hẳn rất sốt ruột. Họ bày tỏ hy vọng rằng ngay cả khi chưa kịp bình phục, Son vẫn có tên trong danh sách dự World Cup.

'Ngay cả khi không lành chấn thương, Son vẫn phải dự World Cup' ảnh 2

Son bị đau ở trận gặp Marseille vừa qua

Vì họ tin rằng nếu như không đóng góp cho đội nhà ở trận đầu vào ngày 24/11, Son vẫn có thể ra sân cho các trận sau. Hoặc thậm chí ngay cả khi không thi đấu phút nào thì Son vẫn có thể tạo nên tầm ảnh hưởng ở khía cạnh tinh thần.

Sức ép triệu tập Son cũng được thể hiện trong tuyên bố của chuyên gia bóng đá Steven Han. Ông cho rằng Son là "báu vật của bóng đá Hàn Quốc", do vậy đóng góp của anh, dù về chuyên môn hay tinh thần, thì vẫn rất đáng quý. "Sẽ thật thảm khốc và tàn nhẫn nếu anh ấy bỏ lỡ cơ hội này ở giai đoạn này của sự nghiệp", ông Steven Han nhấn mạnh thêm.

Bình luận viên nổi tiếng Park Moon-sung cũng ủng hộ phương án gọi Son bằng mọi giá. Ông nêu quan điểm trên Yonhap News: "Nên có những cách để anh ấy có thể giúp đỡ đội bóng trong vai trò của một cầu thủ dự bị. Anh ấy có thể xuất hiện ở Qatar, dẫn dắt một số cầu thủ trẻ, cho họ lời khuyên. Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng anh ấy đủ khả năng ra sân".

Son đã ghi 35 bàn sau 104 lần ra sân cho ĐTQG, trong đó có 9 bàn ở 14 trận gần nhất. Nhờ sự xuất sắc của anh, Hàn Quốc đã giành HCV tại Á vận hội 2018. Kể từ sau khi anh giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League (đồng sở hữu với Salah), Son càng nâng tầm vị thế.

Bây giờ, anh không chỉ là cầu thủ xuất sắc nhất Hàn Quốc mà còn là lá bùa hộ mệnh của đội tuyển này. Với một cầu thủ quan trọng như thế, hẳn NHM Hàn Quốc đang mong ngóng từng diễn biến tích cực của anh.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.