Son Heung-min làm rạng danh châu Á ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiền đạo Son Heung-min có tên trong danh sách rút gọn đề cử Quả bóng vàng 2022 và đạt thứ hạng cao trong Gala công bố kết quả.
Son Heung-min làm rạng danh châu Á ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2022 ảnh 1

Rạng sáng nay (18/10), Karim Benzema (Real Madrid và ĐT Pháp) đã được xướng tên là Quả bóng vàng 2022 trong Gala trao giải của tạp chí France Football. Xếp sau tiền đạo người Pháp là Sadio Mane và Kevin de Bruyne. Giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu năm nay được bình chọn dựa trên thành tích cá nhân kể từ ngày 1/8/2021 tới 31/7/2022.

Ngôi sao Son Heung-min của Tottenham đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng Quả bóng vàng 2022. Đây là thứ hạng cao nhất mà một cầu thủ châu Á từng giành được trong lịch sử lễ trao giải Quả bóng vàng. Trong quá khứ, Son Heung-min cũng từng nhận giải Puskás cho bàn thắng đẹp nhất mùa giải 2019/2020.

Tiền đạo người Hàn Quốc được xem là cầu thủ châu Á hay nhất hiện tại và cũng là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Ở mùa giải năm ngoái, Son ghi 24 bàn và có 10 đường kiến tạo, chia sẻ danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh với Mohamed Salah. Vị trí thứ 11 sẽ là động lực để chân sút 30 tuổi cố gắng giành được thứ hạng cao hơn ở mùa giải năm sau.

Người đồng đội của Son Heung-min ở Tottenham là Harry Kane đứng vị trí thứ 21. Anh cùng ngôi sao người Hàn Quốc phối hợp mang lại 50 bàn thắng và đang là bộ đôi cầu thủ ăn ý nhất châu Âu.

Ở các hạng mục khác, giải Quả bóng vàng nữ 2022 thuộc về Alexia Putellas (Barcelona). Giải Yashin dành cho Thủ môn xuất sắc nhất 2022 thuộc về Thibaut Courtois. Giải thưởng Gerd Muller dành cho Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thuộc về Robert Lewandowski.

MỚI - NÓNG