Ngạt khí ga, ba thuyền viên nguy kịch trên biển

Các thuyền viên bị ngạt khí ga đã được đưa vào bờ an toàn để tiếp tục điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải cung cấp.
Các thuyền viên bị ngạt khí ga đã được đưa vào bờ an toàn để tiếp tục điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải cung cấp.
TPO - Bị ngạt khí gas hầm lạnh trên tàu, ba thuyền viên rơi vào tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, sùi bọt mép, khó thở, co quắp chân tay…

Sáng ngày 23/9, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin cấp báo từ tàu mang số hiệu HT 96706 TS do ông Nguyễn Hữu Cường (thường trú thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) làm chủ.

Theo đó, ba thuyền viên của tàu là Nguyễn Văn Tân (thuyền trưởng, 36 tuổi),  Nguyễn Tiến Đường (41 tuổi, cùng trú  Kỳ Ninh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh);  Nguyễn Lợi (29 tuổi, Diễn Lộc, Diễn Châu, Nghệ An) bị ngạt khí gas hầm lạnh. Cả ba đều trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, sùi bọt mép, khó thở, co quắp chân tay… Tàu yên cầu cứu nạn khẩn cấp.

Vào thời điểm đó, tàu HT 96706 TS ở vùng biển cách Đà Nẵng khoảng 125 hải lý.

Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lập tức điều tàu SAR412 tại Đà Nẵng cùng  2 bác sỹ lên đường đi cứu nạn.

Sau 4 giờ vượt biển trong điều kiện thời tiết khu vực chịu ảnh hưởng của áp  thấp nhiệt đới và giông lốc, vừa phải rà quét, liên lạc với tàu bị nạn, đến 13h15 cùng ngày, tàu SAR412 tiếp cận được tàu HT  96706 TS.

Các bác sỹ và nhân viên cứu nạn nhanh chóng triển khai cấp cứu, đồng thời khẩn trương đưa ba nạn nhân về đất liền.

Đến 17h45 ngày 23/9, tàu SAR 412 cập cảng, ba nạn nhân được chuyến gấp vào bệnh viện Đà Nẵng để điều trị.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.